Tiền đạo SLNA khẳng định không đánh nguội cầu thủ Đắk Lắk

(Baonghean.vn) – Ở trận đấu giữa SLNA và Đắk Lắk trong khuôn khổ vòng loại Cup QG 2017, cầu thủ Lê Trung Hiếu bên phía Đắk Lắk sau một pha va chạm với cầu thủ SLNA đã gặp phải một chấn thương ở mũi. Đội khách khẳng định, tiền đạo Hồ Phúc Tịnh (SLNA) chính là thủ phạm. Tuy nhiên, đã có sự nhầm lẫn trong việc xác định cầu thủ gây nên chấn thương cho Lê Trung Hiếu.

Ở phút 72 khi tỷ số đang là 1 – 1, trong một tình huống đá phạt góc, Lê Trung Hiếu (Đắk Lắk) đang theo kèm một cầu thủ SLNA thì gặp phải một va chạm ở mặt và phải nhập viện.

Trận đấu giữa SLNA và Đắk Lắk diễn ra quyết liệt, Phi Sơn suýt gặp phải một chấn thương nặng sau pha vào bóng của cầu thủ đội khách. Ảnh: Trung Kiên.
Trận đấu giữa SLNA và Đắk Lắk diễn ra quyết liệt, Phi Sơn suýt gặp phải một chấn thương nặng sau pha vào bóng của cầu thủ đội khách. Ảnh: Trung Kiên.

Tối 4/2, sau khi trở về từ bệnh viện, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL được chẩn đoán bị gãy sống mũi và cần mổ để cố định. Trên Facebook cá nhân, Lê Trung Hiếu chia sẻ với dòng tâm trạng đầy bức xúc: “Trong bóng đá chuyện va chạm hay vào bóng quyết liệt tôi không nói. Đá bóng thì ai cũng muốn thắng, nhưng hãy thắng bằng chuyên môn để cho đối phương tâm phục.

Cùng là cầu thủ với nhau cư xử trên sân cho văn hoá. Trong lúc đang tranh chấp, bỏ bóng đấm thẳng mặt làm đối phương gãy sống mũi, đã thế trọng tài lại  không có bât kỳ thẻ phạt nào ...”

Một số ý kiến cho rằng người đánh nguội Lê Trung Hiếu chính là tiền đạo Hồ Phúc Tịnh, người nâng tỷ số lên 2 – 1 cho SLNA ít phút sau tình huống đó.

Tuy nhiên, tiền đạo trẻ của SLNA một mực khẳng định: “Chắc hẳn Lê Trung Hiếu đã nhầm tôi với một ai đó. Trong tình huống đó, tôi đứng phía sau, thậm chí không ở gần cậu ấy chứ chưa nói gì đến va chạm. Tôi không nhìn rõ ai là người đã va chạm với Trung Hiếu, nhưng khi tôi quay lại thì thấy cậu ấy đã nằm ở đấy rồi.

Có lẽ xem lại băng ghi hình thì mới biết được chính xác ai là người đã khiến Trung Hiếu bị chấn thương. Rất mong cậu ấy sẽ sớm bình phục và thi đấu trở lại”.

Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh, người nâng tỷ số lên 2 – 1 cho SLNA khẳng định mình không phải là thủ phạm khiến Lê Trung Hiếu bị chấn thương. Ảnh: Trung Kiên.
Tiền đạo Hồ Phúc Tịnh, người nâng tỷ số lên 2 – 1 cho SLNA khẳng định mình không phải là thủ phạm khiến Lê Trung Hiếu bị chấn thương. Ảnh: Trung Kiên.

Trận đấu không được THTT trên sóng truyền hình. Đến lúc này, bộ phận truyền thông của BTC giải vẫn chưa công bố băng hình trận đấu trên sân Vinh. Thế nên chưa thể kết luận rõ ai là thủ phạm va chạm với Lê Trung Hiếu ở tình huống phút 72 trận đấu SLNA và Đắk Lắk, chiều ngày  4/2.

Còn về phía SLNA, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã tổ chức họp nội bộ, rút kinh nghiệm trong tình huống này. Sáng nay 5/2, HLV Nguyễn Đức Thắng đã xuống KS Hữu Nghị để hỏi thăm tình hình sức khoẻ cầu thủ Đắk Lắk.

HLV trưởng SLNA cho biết: “Tôi rất tiếc vì sự cố này, nhưng trong bóng đá nhảy lên tranh chấp và va chạm là điều bình thường. Nếu cầu thủ SLNA nào có hành động đánh nguội, chắc chắn sẽ bị ban kỷ luật xử lý.”

Trong trận đấu ngày 4/2 trên sân Vinh, thực tế không hề có một cầu thủ Đắk Lắk nào phản ứng về tình huống này. Kết thúc trận đấu trong phòng họp báo, HLV Phan Tôn Lợi cũng không đả động gì đến tình huống nói trên. Công bằng mà nói, đội khách chính là những người chủ động đá thấp và chơi quyết liệt hơn khiến SLNA gặp rất nhiều khó khăn.

Ở vòng 4 V.League 2017, pha bóng Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) thẳng chân đạp Châu Ngọc Quang (HAGL) vẫn còn khiến các nhà tổ chức và người hâm mộ phẫn nộ vì không có bất kỳ một án phạt nào.

Vậy nên việc Lê Trung Hiếu lên tiếng vì bị đánh nguội chắc chắn sẽ khiến dư luận nổi sóng trong thời gian tới. Câu chuyện này sẽ khiến cho SLNA một lần nữa trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới