Tiền đạo Vũ Quang Nam: “Chưa biết tương lai sẽ ra sao”

(Baonghean.vn) - Kết thúc mùa giải năm nay, bản hợp đồng giữa cầu thủ người Quỳnh Lưu (Nghệ An, SN 1992) với CLB TP.HCM cũng chính thức đáo hạn. Hiện tại, Vũ Quang Nam vẫn chưa biết là sẽ khoác áo đội bóng nào ở mùa giải tới.

Tính đến thời điểm này, Vũ Quang Nam đã có 19 lần được ra sân thi đấu và đóng góp 2 bàn thắng cho đội chủ sân Thống Nhất. Đây là những con số rất đáng khích lệ, bởi trên hàng công của CLB TP.HCM có sự hiện diện của rất nhiều chân sút xuất sắc, điển hình như Mansaray, Akinade hay Huỳnh Kesley Alves.

Để nhận được sự tin tưởng của HLV Chung Hae-seong, không phải là chuyện dễ dàng. Đến tiền đạo Matias Jadue  (ghi được 9 bàn thắng tại V.League 2018), còn phải chia tay CLB TP.HCM ngay sau giai đoạn lượt đi. Qua đó có thể thấy, tầm quan trọng của Vũ Quang Nam với đội chủ sân Thống Nhất là không hề nhỏ.

Vũ Quang Nam trong màu áo U21 SLNA. Ảnh tư liệu
Vũ Quang Nam trong màu áo U21 SLNA. Ảnh tư liệu
2 bàn thắng, trong đó có 1 pha lập công vào lưới Than Quảng Ninh từ cú sút phạt vô cùng đẹp mắt tại vòng 21 V.League 2019, mới chỉ là những đóng góp mang tính bề nổi của cựu cầu thủ SLNA cho đội bóng của HLV Chung Hae-seong. Ngoài những đường chuyền mở ra cơ hội cho các đồng đội, Vũ Quang Nam còn tích cực di chuyển để kéo dãn hàng phòng ngự của đối phương.
Với thể hình khá lý tưởng (cao 1m78, nặng 72 kg) cùng nền tảng thể lực sung mãn, tiền đạo 27 tuổi luôn chứng tỏ sự hữu ích trong những tình huống làm tường và trong những pha không chiến. Đó là lý do vì sao, HLV Chung Hae-seong thường xuyên sắp xếp Vũ Quang Nam chơi bên cạnh 2 ngoại binh Akinade và Mansaray, thay vì lão tướng Huỳnh Kesley Alves hoặc Lê Hoàng Thiên.
Vũ Quang Nam (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh. Ảnh: vietnamnet
Vũ Quang Nam (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh. Ảnh: vietnamnet
Dù đang được trọng dụng và đang thi đấu khá ấn tượng như vậy, nhưng tương lai của Vũ Quang Nam ở sân Thống Nhất vẫn đang là một dấu hỏi. Hợp đồng của cầu thủ mang áo số 18 với CLB TP.HCM sẽ hết hạn sau khi mùa giải 2019 hạ màn, hiện 2 bên vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán.
Vũ Quang Nam chia sẻ: “Lúc này, tôi vẫn chưa biết tương lai của mình ra sao. Đi hay ở còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mục tiêu quan trọng của tôi sắp tới là thi đấu tốt trong những trận còn lại của mùa giải để giúp CLB TP.HCM giành được những kết quả khả quan nhất”./.

Tin mới