Tiến sỹ Lê Doãn Hợp: 'Những giá trị cốt lõi nhất của văn hóa cần được quan tâm'

(Baonghean.vn) - Sáng 4/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017. Tới dự có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.
Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Cảnh Nam

Trong thời gian 1 ngày, các học viên là lãnh đạo Đảng uỷ, cán bộ Tuyên giáo, cán bộ văn hoá của các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh được tiếp cận 2 chuyên đề: "Thời đại mới, tư duy mới " và "Một số vấn đề về xây dựng văn hoá trong tình hình hiện nay" do Tiến sỹ Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày. Trong đó tập trung nhấn mạnh chuyên đề về vai trò văn hóa trong tình hình hiện nay.

Về vấn đề văn hóa - văn nghệ, Tiến sỹ Lê Doãn Hợp cho rằng đây là lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm, những người hoạt động trong lĩnh vực này là những người có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Vì thế, ông cho rằng nếu liên kết được lực lượng này sẽ góp phần quyết định vào sự thành công chung trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ứng xử văn hóa nơi công sở đang được nhiều đơn vị cơ quan ban ngành quán triệt triển khai trong thời gian qua. Ảnh: Internet.
Ứng xử văn hóa nơi công sở đang được nhiều đơn vị cơ quan ban ngành quán triệt triển khai trong thời gian qua. Ảnh: Internet.

Bởi văn hóa là giá trị cốt lõi, giá trị nền và giá trị gốc của con người; là chất xúc tác, chất keo kết dính giữa con người với con người, với gia đình, dòng họ và quê hương đất nước. Văn hóa cũng đồng thời là động lực, là mục tiêu và thương hiệu của con người. Trong bối cảnh hiện nay, những người có học thường có văn hóa tuy nhiên cũng không ít người có học chưa chưa chắc đã có văn hóa. Và nếu có học mà không có văn hóa sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu. Vì thế những giá trị cốt lõi nhất của văn hóa cần được quan tâm.

Tiến sỹ Lê Doãn Hợp trình bày chuyên đề về văn hóa
Tiến sỹ Lê Doãn Hợp trình bày các chuyên đề tại buổi tập huấn.  Ảnh: Cảnh Nam

Tiến sỹ Lê Doãn Hợp rút ra, giá trị cốt lõi nhất văn hóa Việt Nam là văn hóa gia đình. Bởi gia đình là đơn vị kinh tế, văn hóa, an ninh cơ sở. Nâng cao văn hóa gia đình sẽ quyết định sự phát triển chung của xã hội.

Ngoài ra, cần phải đề cao xây dựng văn hóa ứng xử trong đối xử giữa các đồng chí, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới cần phải được tôn vinh. Muốn vậy cấp trên phải là người có năng lực vượt trội cấp dưới và có khả năng tổng hợp lực lượng. Bởi nếu ngược lại, sẽ gây mất đoàn kết trong tập thể, cấp dưới không tôn trọng cấp trên là thất bại. Vì thế, chọn người đứng đầu là vô cùng quan trọng, phải dựa trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và mọi lợi ích phải được sòng phẳng.

Tiến sỹ Lê Doãn Hợp đề nghị, những người làm công tác tuyên giáo cần phải nhấn mạnh vào việc nghiên cứu để hiểu sâu, hiểu rộng mọi mặt về vấn đề văn hóa. Từ đó sẽ giúp nâng cao khả năng, chất lượng công tác tuyên truyền.

Về chuyên đề đổi mới tư duy, Tiến sỹ Lê Doãn Hợp nhấn mạnh, đổi mới tư đòi hỏi phải đổi mới nhận thức. Và khẳng định, nhận thức là chìa khóa của hành động. Muốn vậy người cán bộ tuyên giáo nói riêng và toàn xã hội nói chung phải tôn trọng thực tiễn khách quan; phải tự tin vào chính mình, đừng sợ thất bại mà không dám hành động; tránh tư duy tự bào chữa cho khuyết điểm của mình; tư duy tự thỏa mãn; tự "ru ngủ" trước một vài thành tích...

Cũng tại buổi tập huấn này, các đại biểu cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm làm công tác tuyên giáo tại cơ sở, từ đó nâng cao hiểu biết và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác được giao.

 Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới