Tiến tới kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND các cấp khóa mới

(Baonghean.vn) - Sau thành công cuộc bầu cử, thời gian tới Nghệ An sẽ tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND, các ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lãnh đạo UBND, ủy viên UBND tỉnh khóa mới.

Sáng 31/5, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc làm việc nghe báo cáo kết quả tổng thể về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời bàn một số nội dung công tác.

Toàn cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc họp của Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh…

CUỘC BẦU CỬ DIỄN RA NGHIÊM TÚC, CHẶT CHẼ

Cuộc bầu cử tại Nghệ An được tiến hành theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 98.93%, cao nhất trong các cuộc bầu cử gần đây, trong đó có huyện Quỳ Châu và thị xã Cửa Lò đạt 100% cử tri đi bầu cử. Các ứng cử viên trúng cử với tỷ lệ rất tập trung, bình quân trên 80% đến trên 90%.

Thông qua bầu cử, cử tri đã bầu 13 đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 736 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.885 đại biểu HĐND cấp xã. 

Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá: Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nghiêm túc và chặt chẽ; không khí và dư luận của cử tri cơ bản đều đồng tình cao và tin tưởng vào cuộc bầu cử lần này.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao hơn nhiệm kỳ trước trong thời điểm dịch Covid -19 bùng phát trở lại tạo thêm niềm tin, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; niềm tin của nhân dân cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn do dịch Covid -19 gây ra. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cuộc bầu cử diễn ra rất thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của lòng người.

Kết quả này vừa phản ánh cách thức tổ chức, vừa phản ánh nền tảng của hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân tin tưởng sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 dù phải đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết sẽ tích cực thực hiện các bước tiếp theo nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ 1 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại cuộc làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh Nghệ An trao đổi những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, xử lý các tình huống trước, trong cuộc bầu cử vừa qua; công tác chuẩn bị nhân sự của HĐND các cấp khóa mới…

Trong đó, ghi nhận, đánh giá cao vai trò của ban chỉ đạo bầu cử các cấp, tổ bầu cử; công tác tuyên truyền. Chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo chất lượng; cơ bản chương trình hành động các ứng cử viên sát với vị trí công tác;…

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND các cấp. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND các cấp. Ảnh: Thành Duy

 KIỆN TOÀN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO ĐOÀN ĐBQH, HĐND, UBND CÁC CẤP

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh nhấn mạnh, đến thời điểm này khẳng định, Nghệ An đã có một kỳ bầu cử thành công, góp phần rất quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Trung ương ghi nhận, đánh giá kết quả công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh rất tốt. 

Khái quát một số nguyên nhân dẫn đến thành công, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ vai trò rất quan trọng từ sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân. Điều này xuất phát từ nền tảng là dư âm thành công Đại hội Đảng cấp; công tác phòng, chống dịch Covid - 19 rất tốt, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, những tháng đầu năm 2021 khả quan; quy trình nhân sự dân chủ, chặt chẽ, khách quan tạo niềm tin cho Nhân dân.

Nhìn lại cuộc bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận, bài học kinh nghiệm rất quan trọng là công tác chuẩn bị được thực hiện chủ động, chu đáo, nghiêm túc, xác định đúng trọng tâm nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu; xây dựng kế hoạch, lộ trình chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hợp lý, khoa học; dành sự quan tâm ưu tiên, tập trung tối đa cho nhiệm vụ chỉ đạo bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình, phát huy dân chủ; an ninh trật tự, y tế, các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, điều kiện thiết bị phục vụ bầu cử được đảm bảo. Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, tập trung, đúng hướng, phát huy tối đa được các kênh thông tin, truyền thông.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó là phương pháp, tinh thần, quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát tận cơ sở, khối, xóm đã tạo chuyển động từ trên xuống dưới, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng đã thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, chặt chẽ; xử lý tình huống nhanh nhạy, kịp thời, bình tĩnh, kiên trì. 

Nghệ An cũng đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp…; đồng thời phát huy dân chủ, khơi dậy tinh thần đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các quy trình xác nhận và công bố kết quả bầu cử theo đúng quy định của Luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan khác liên quan đến kết quả bầu cử.

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND, các ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lãnh đạo UBND, ủy viên UBND tỉnh khóa mới. Các công việc phải đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. 

Đồng thời kiểm tra, đôn đốc, lãnh đạo công tác kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo tổng kết cuộc bầu cử, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định. 

Tại hội nghị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Bí thư Tỉnh ủy khuyến cáo công dân trong tỉnh không nên đi lại nhiều nếu không có công việc thực sự cần thiết. Với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong trường hợp phải đi công tác hoặc việc cá nhân phải báo cáo lịch trình, gương mẫu khai báo đầy đủ và tiến hành xét nghiệm nếu từ vùng dịch trở về.

Tin mới