Tiền vệ Đinh Xuân Tiến lên tập luyện cùng đội 1 SLNA: Coi chừng, 'dục tốc bất đạt'!

(Baonghean.vn) - Trong buổi tập của SLNA diễn ra vào chiều 5/5, đã đón chào sự xuất hiện của cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến.
Thông tin "sao mai" người Nam Đàn (Nghệ An) được đôn lên tập luyện cùng thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng đang khiến cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cảm thấy đầy phấn khích. Đây là điều dễ hiểu, bởi hiện tại, SLNA đang thiếu một "nhạc trưởng" đích thực ở khu vực giữa sân.
Đinh Xuân Tiến (số 10) thi đấu rất xuất sắc tại VCK U19 QG 2021. Ảnh tư liệu Bá Tuấn
Đinh Xuân Tiến (số 10) thi đấu rất xuất sắc tại VCK U19 QG 2021. Ảnh tư liệu Bá Tuấn

Tuy nhiên, thật là mạo hiểm nếu Ban huấn luyện SLNA lựa chọn phương án Đinh Xuân Tiến cho bài toán tiền vệ trung tâm của đội nhà. Đơn giản, cầu thủ người Nam Đàn còn quá trẻ, quá non nớt để ngay lập tức cáng đáng được nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của đội chủ sân Vinh.

Không phủ nhận Đinh Xuân Tiến là một tài năng giàu triển vọng. Những gì mà tiền vệ sinh năm 2003 làm được trong màu áo U17, U19 và U21 SLNA ở những giải đấu vừa qua là minh chứng rõ ràng. Sẽ không quá lời khi khẳng định, Đinh Xuân Tiến đang là gương mặt sáng giá nhất ở lò SLNA.
Dẫu vậy, chừng đó là chưa đủ để đảm bảo cho sự thành công của Đinh Xuân Tiến ở đấu trường khắc nghiệt như V.League. Đừng quên là trong quá khứ, có khá nhiều cầu thủ gây thất vọng khi được lên thi đấu ở đội 1 SLNA, dù từng "làm mưa làm gió" ở các giải trẻ. Điển hình là Nguyễn Đình Bảo.
Nguyễn Trọng Hoàng được đôn lên đội 1 SLNA khi chưa tròn 18 tuổi. Ảnh tư liệu Lâm Thỏa
Nguyễn Trọng Hoàng được đôn lên đội 1 SLNA khi chưa tròn 18 tuổi. Ảnh tư liệu Lâm Thỏa

Thực tế, không phải cầu thủ trẻ nào xuất hiện ở đội 1 SLNA sớm cũng bị "thui chột tài năng". Cụ thể là trường hợp của Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh và Nguyễn Trọng Hoàng. Họ được "hít thở bầu không khí V.League" từ khá sớm (18 - 19 tuổi) và nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình.

Nhưng ở thời điểm 3 gương mặt nêu trên được "trình làng", tình cảnh của SLNA không giống như lúc này. Sau 12 vòng đấu tại giai đoạn 1 V.League 2021, đội bóng xứ Nghệ đang "ngụp lặn" ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Cho nên, 8 trận đấu sắp tới của SLNA đều mang tính chất là "những trận chung kết".
Phải chơi trong những trận cầu mang ý nghĩa "sống còn" sẽ tạo ra áp lực không hề nhỏ với các cầu thủ, nhất là các cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm, và dẫn đến nguy cơ bị "thui chột tài năng". Trường hợp của Đinh Xuân Tiến cũng không phải là ngoại lệ, nếu Ban huấn luyện SLNA vẫn cố "ép chín" cầu thủ trẻ người Nam Đàn.
Có câu: "dục tốc bất đạt". Thay vì sử dụng ở những trận đấu sắp tới, HLV Nguyễn Huy Hoàng hãy tạo điều kiện cho Đinh Xuân Tiến từng bước làm quen, thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Thậm chí trong những thời điểm thích hợp, Ban huấn luyện SLNA có thể tung tiền vệ 18 tuổi vào sân thi đấu./.

Tin mới