Tiền vệ Khắc Ngọc: Ngày trở lại Đội tuyển Việt Nam không còn xa

(Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo sau khi trận đấu giữa SLNA và Thanh Hóa kết thúc, cả 2 HLV cùng tên Nguyễn Đức Thắng đã hết lời khen ngợi về màn trình diễn của tiền vệ Khắc Ngọc.

HLV của SLNA nói về cậu học trò cưng của mình như sau: “Khắc Ngọc là tiền vệ chuyền bóng, tôi đánh giá hay nhất Việt Nam”. Trong khi đó, thuyền trưởng của Thanh Hóa cũng không quên dành “những lời có cánh” cho chàng tiền vệ mang áo số 12 của đội chủ nhà: “Đây là một trong những cầu thủ rất thông minh của bóng đá Việt Nam”.

Chỉ cần chừng ấy thôi cũng đủ biết màn trình diễn của Khắc Ngọc ở trận đấu với Thanh Hóa là xuất sắc thế nào. Ngoài bàn thắng giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm, cầu thủ sinh năm 1992 còn góp công lớn giúp SLNA có được thế trận khá tốt (kiểm soát bóng 46%) trong tình cảnh phải chơi thiếu người (Alves bị thẻ đỏ từ phút thứ 8).

Khắc Ngọc (áo vàng) đang có phong độ cao trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu
Khắc Ngọc (áo vàng) đang có phong độ cao trong màu áo SLNA. Ảnh tư liệu
Thực ra, tài năng của tiền vệ mang biệt danh “Fabregas xứ Nghệ” là điều đã được kiểm chứng. Những mùa giải gần đây, Khắc Ngọc luôn chứng tỏ được sự xuất sắc, tầm quan trọng của mình trong màu áo SLNA. Cầu thủ 27 tuổi chính là “linh hồn”, là “con át chủ bài” của đội chủ sân Vinh. Đáng tiếc, Khắc Ngọc lại vô duyên với màu áo của Đội tuyển Việt Nam.
Mặc dù đã được HLV Park Hang-seo triệu tập vào thành phần Đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Đội tuyển Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019, nhưng Khắc Ngọc chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị (thay cho Xuân Trường). Chính vì vậy, việc Khắc Ngọc không được tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Khách quan mà nói, Khắc Ngọc bị HLV Park Hang-seo “bỏ rơi” không phải do anh không xuất sắc, chỉ là vị chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy anh không phù hợp với lối chơi của Đội tuyển Việt Nam mà ông đã, đang xây dựng. Đây là điều có phần bất công với Khắc Ngọc, nhưng lại là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp.
Xuân Trường (số 21) thường xuyên phải ngồi dự bị trong màu áo Buriram. Ảnh: zing.vn
Xuân Trường (số 21) thường xuyên phải ngồi dự bị trong màu áo Buriram. Ảnh: zing.vn
Nói như vậy không có nghĩa là cánh cửa trở lại Đội tuyển Việt Nam đã đóng kín với Khắc Ngọc. Chỉ cần giữ được phong độ xuất sắc như trong thời gian qua ở SLNA, tiền vệ trung tâm mang áo số 12 hoàn toàn được HLV Park Hang-seo để ý tới.
Hiện tại, những “học trò cưng” của ông Park như Xuân Trường, Huy Hùng, Đức Huy, Hùng Dũng… đều đang chơi mờ nhạt hoặc không được trọng dụng tại các CLB.
Cho nên, nhiều khả năng ở lần tập trung tới đây để chuẩn bị cho King Cup 2019 (đầu tháng 6), Đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của “Fabregas xứ Nghệ”. Nếu điều đó xảy ra, chính là phần thưởng ngọt ngào cho những nỗ lực, những màn trình diễn xuất sắc của Khắc Ngọc trong thời gian gần đây. Xét một cách công bằng, không có tiền vệ trung tâm nào của bóng đá Việt Nam có phong độ cao bằng Khắc Ngọc, ít nhất là ở thời điểm này.
Xem ra, ngày trở lại khoác áo Đội tuyển Việt Nam của Khắc Ngọc đang đến rất gần. Đơn giản là vì anh xứng đáng. /.

Tin mới