Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh và những lần lỡ hẹn với đội tuyển

(Baonghean.vn) - Khi còn là một tiền vệ trẻ trong màu áo SLNA, Ngô Hoàng Thịnh thường xuyên được các HLV triệu tập lên các ĐTQG. Tuy nhiên, cứ trước mỗi chiến dịch quan trọng, cầu thủ này lại lỡ hẹn vì những lý do rất đáng tiếc.

Còn nhớ khi V.League 2013 bước vào giai đoạn 2, Hoàng Thịnh đã phải đi điều trị chấn thương đầu gối phải và chỉ khi còn những vòng đấu cuối HLV Nguyễn Hữu Thắng mới sử dụng được tiền vệ trung tâm này. 

Tuy nhiên, đó là những trận đấu mà Hoàng Thịnh luôn xuất hiện với một đầu gối được băng trắng. Dù được HLV Hoàng Văn Phúc gọi lên ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27 nhưng cầu thủ này vẫn không thể đạt phong độ và thể lực tốt nhất.

Đó là thời điểm mà Hoàng Thịnh gặp chấn thương dây chằng đầu gối ở mức độ phức tạp. Vì thế, trong suốt chuyến tập huấn ở châu Âu, Hoàng Thịnh buộc phải trở thành khán giả bất đắc dĩ của U23 Việt Nam và lỡ hẹn SEA Games 2013. 

Tại U23 Việt Nam thời điểm đó, Hoàng Thịnh là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Tiền vệ sinh năm 1992 này nằm trong số ít những cầu thủ từng có mặt trong đội hình SEA Games 26 trên đất Indonesia.

Pha vào bóng trận gặp U23 Hàn Quốc khiến Hoàng Thịnh bỏ lỡ SEA Games 28. Video: Tổng hợp

Tháng 5/2015, trận giao hữu với U23 Hàn Quốc, trong một pha băng ra truy cản vô thưởng vô phạt, Hoàng Thịnh đã không may gặp phải chấn thương. Không thể tiếp tục thi đấu, ngay lập tức anh được đưa tới bệnh viện để sơ cứu.

Anh được các bác sĩ chẩn đoán bị gãy xương sườn. Với chấn thương nghiêm trọng của mình, Hoàng Thịnh đã phải nói lời chia tay U23 Việt Nam, đồng thời lỡ hẹn với SEA Games 28. 

Tại AFF Cup 2016, trong buổi tập trên sân Thống Nhất chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Indonesia, Hoàng Thịnh tái phát chấn thương và phải ngồi ngoài. Sau đó là những trận đấu mà HLV Hữu Thắng buộc phải sử dụng Văn Thắng ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Hoàng Thịnh. 

Hoàng Thịnh thường gặp vận đen mỗi khi được triệu tập lên ĐTQG. Ảnh: FBNV
Hoàng Thịnh thường gặp vận đen mỗi khi được triệu tập lên ĐTQG. Ảnh: FBNV

Mới đây, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị đau mắt (viêm giác mạc) trước khi được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung của ĐT Việt Nam. Điều này khiến tiền vệ xứ Nghệ phải đến ngày 25/9 mới có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng các đồng đội. 

Sau khi nói chuyện với thầy Park và các bác sỹ, Hoàng Thịnh được trả về CLB TP Hồ Chí Minh. Lý do là bởi quá trình tập luyện với cường độ cao có thể khiến Hoàng Thịnh ra nhiều mồ hôi, làm trầm trọng thêm vết thương.

Theo đó, Hoàng Thịnh sẽ cần khoảng 4 - 5 ngày nữa mới có thể bình phục hoàn toàn. Đến lúc đó, cơ hội để tiền vệ này bắt kịp giáo án và góp mặt trong hai trận đấu gặp Malaysia, Indonesia gần như là không còn. 

Tuy nhiên, cơ hội của Hoàng Thịnh vẫn rộng mở trong năm nay bởi anh vốn chỉ gặp vấn đề về mắt, không phải một chấn thương nghiêm trọng. ĐT Việt Nam sẽ còn tập trung trở lại cho các trận đấu vào các ngày 14 và 19/11 gặp UAE và Thái Lan./.

Tin mới