Tiền vệ Nguyễn Quang Tình ấn tượng mạnh với Nhi đồng Đô Lương và Thái Hòa tại cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIII đang diễn ra hết sức sôi nổi và nhận được sự quan tâm rất lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Đặc biệt trong số đó có sự hiện diện của cầu thủ đang thuộc biên chế SLNA là Nguyễn Quang Tình.

Dù rất bận rộn với quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu giữa SLNA và HAGL tại vòng 13 V.League 2019, diễn ra vào ngày 16/6, nhưng tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Quang Tình vẫn tranh thủ thời gian đến theo dõi một số trận đấu tại Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIII. Điều đó cho thấy, sức hút của giải đấu có hơn 20 năm tuổi đời là lớn đến mức nào.

Chia sẻ với Báo Nghệ An, tiền vệ Nguyễn Quang Tình cho biết: “Giải đấu năm nay có chất lượng khá cao, sự chênh lệch giữa các đội bóng đã không còn quá lớn. Ở lứa tuổi nhi đồng, tôi đánh giá rất cao 2 đội là Đô Lương và TX.Thái Hòa. Đây là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Ở lứa tuổi thiếu niên, ngoài TP. Vinh ra, những đội như Quỳnh Lưu, Yên Thành và Tân Kỳ đều rất đáng gờm”.

Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 23 đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh tư liệu
Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIII đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Ảnh tư liệu
Nguyễn Quang Tình là gương mặt nổi lên từ Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2000. Trong màu áo Nhi đồng Đô Lương, Nguyễn Quang Tình thi đấu vô cùng xuất sắc, góp công lớn trong chức vô địch của đội nhà. Nhờ những màn trình diễn ấn tượng đó, Nguyễn Quang Tình được tuyển thẳng vào lò đào tạo SLNA và được tham dự Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2000 cùng với đội Nhi đồng Nghệ An (giành Huy chương Đồng).
Với tài năng và sự khổ luyện, cầu thủ người Đô Lương đã lần lượt được khoác lên mình màu áo của U13, U15, U17, U19, U21 và đội 1 SLNA. Chức vô địch V.League 2011 dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng là thành tích nổi bật nhất của Nguyễn Quang Tình trong màu áo đội bóng quê hương. Đáng chú ý là ở mùa giải 2015, Nguyễn Quang Tình đã được HLV Ngô Quang Trường tin tưởng giao cho đảm nhiệm vai trò thủ quân của đội bóng xứ Nghệ.
Nguyễn Quang Tình vừa trở lại khoác áo SLNA ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu
Nguyễn Quang Tình vừa trở lại khoác áo SLNA ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu
Trở lại SLNA sau 3 năm khác áo XSKT Cần Thơ (2016 – 2018), Nguyễn Quang Tình vẫn chứng minh được tầm quan trọng của mình ở sân Vinh. Kể từ đầu V.League 2019 tới giờ, cầu thủ mang áo số 28 đã thi đấu 466 phút và ghi được 1 bàn thắng cho SLNA (pha lập công vào lưới SHB Đà Nẵng tại vòng 6). Tiền vệ 31 tuổi từng tiết lộ, sau khi giã từ sân cỏ sẽ theo đuổi sự nghiệp làm thầy.
Sự xuất hiện của những cầu thủ danh tiếng như Nguyễn Quang Tình là động lực cho những tài năng trẻ đang tranh tài tại Giải bóng đá TN – NĐ Cúp Báo Nghệ An thêm phấn đấu.

Tin mới