Tiền vệ Quang Tình: Được cống hiến cho đội bóng quê hương luôn là điều tuyệt vời nhất

(Baonghean.vn) - Quang Tình đã có một mùa giải thi đấu tương đối thành công cho SLNA. Cầu thủ người Đô Lương đang có khoảng thời gian hạnh phúc ở đội bóng quê hương sau khi hồi hương trở về.

Mùa giải 2015, Quang Tình chia tay đội bóng xứ Nghệ để Nam tiến thi đấu cho XSKT Cần Thơ. Sau 3 năm cống hiến cho đội bóng miền Tây, Quang Tình hồi hương trở về khoác áo  SLNA với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.

Ở cái tuổi không còn sung sức, Quang Tình không thường xuyên được BHL SLNA cho ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, với phẩm chất tài hoa của mình, cầu thủ người Đô Lương vẫn được sử dụng ở những thời điểm thích hợp của mỗi trận đấu.

Quang Tình đã có 3 pha lập công cho SLNA tại mùa giải 2019. Ảnh: BNA
Quang Tình đã có 3 pha lập công cho SLNA tại mùa giải 2019. Ảnh: BNA

Tại V.League 2019, Quang Tình có 21 trận được ra sân, trong đó có 11 trận anh được đưa vào đội hình xuất phát. Tiền vệ 31 tuổi đã đóng góp 3  pha lập công, con số không nhiều nhưng đó đều được xem là những siêu phẩm vòng đấu của V.League. Những cú sút thành bàn mang đậm phong cách của Quang Tình luôn gọn gàng và đầy tinh tế.

Ấn tượng nhất có lẽ là pha lập công trong trận đấu gặp HAGL tại vòng 13 V.League 2019 trên sân Vinh. Đó là pha di chuyển cực kỳ thông minh của Quang Tình trước khi nhận đường chuyền của đồng đội sút vô lê tung lưới HAGL. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Quang Tình chính là dấu chấm hết cho những nỗ lực gỡ hòa của đội bóng phố Núi.

Cũng trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 19, Quang Tình trong lần hiếm hoi được xuất phát ngay từ đầu  đã ngay lập tức tỏa sáng với cú đá nối mở tỷ số 1-0 sau đường chuyền dài từ giữa sân của Võ Ngọc Toàn. Bàn thắng từ sớm của Quang Tình tạo đà hưng phấn cho đội bóng xứ Nghệ, chung cuộc SLNA  để giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước đoàn quân “hậu duệ Thể Công”. Bàn thắng đó của Quang Tình được đánh giá là hàng hiếm ở V.League và với không ít người, đó chính là khoảnh khắc đẹp nhất sân Vinh tại mùa giải 2019.

Kinh nghiệm của Quang Tình là điều rất cần cho SLNA thời điểm hiện tại . Ảnh: BNA
Kinh nghiệm của Quang Tình là điều rất cần cho SLNA thời điểm hiện tại. Ảnh: BNA

Kết thúc V.League 2019, Quang Tình nằm trong số những cầu thủ hết hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, với những gì mà tiền vệ 31 tuổi đã làm được, rất có thể anh sẽ được CLB SLNA tái ký. Sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột, hơn bao giờ hết SLNA đang rất cần những đàn anh giàu kinh nghiệm và có trình độ chơi bóng như Quang Tình dẫn dắt các cầu thủ trẻ.

“Tôi đã về rồi thì không đi đấu nữa. Được chơi bóng cho đội bóng quê hương luôn là điều đặc biệt mà tất cả các cầu thủ xứ Nghệ đều mong muốn. Nếu tiếp tục được trao cơ hội, tôi sẽ nguyện hết mình cống hiến với những gì mình có cho SLNA trong thời gian tới”. Tiền vệ Quang Tình chia sẻ với người viết.

Tin mới