Tiền vệ Trần Phi Sơn: “Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2 - 0“

(Baonghean.vn) - Hiện tại, “Ronaldo Việt Nam” đang có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu với Malaysia, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 16/11.

Chiều 14/11, Trần Phi Sơn cùng những người bạn của mình là Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Quang Nam, Ngân Văn Đại, Sầm Ngọc Đức, Trần Văn Kiên…tham gia trận đấu gây quỹ từ thiện tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Ngay sau khi kết thúc buổi giao lưu với người hâm mộ nơi đây, tiền vệ sinh năm 1992 đã lên đường ra Hà Nội để theo dõi trận đấu Việt Nam – Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng AFF Cup 2018.

Trong cuộc trò chuyện với PV của Báo Nghệ An, Trần Phi Sơn khẳng định: “Chắc chắn, Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Tôi dự đoán, tỉ số là 2 – 0. Hy vọng rằng, người bạn thân, người đồng đội cũ của tôi tại SLNA và ĐTQG trước đây là Nguyễn Trọng Hoàng sẽ thi đấu xuất sắc và có được bàn thắng vào lưới Malaysia, giống như anh đã làm được trong trận đấu giữa 2 đội tại AFF Cup 2016 (Nguyễn Trọng Hoàng ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Malaysia với tỉ số 1 – 0 – PV)”.

Trần Phi Sơn trong màu áo Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ảnh: Internet
Trần Phi Sơn trong màu áo Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Ảnh: Internet

Cũng theo tiết lộ của Trần Phi Sơn thì phải tới ngày 1/12, đội bóng chủ quản của anh là CLB TP.HCM mới hội quân trở lại. Lúc này, đội chủ sân Thống Nhất vẫn chưa tìm được thuyền trưởng mới, sau khi sa thải HLV người Nhật Bản – Toshiya Miura. Cùng với sự ra đi của cựu thuyền trưởng Đội tuyển Việt Nam, CLB TP.HCM cũng không còn có được sự phục vụ của 2 cầu thủ người Nghệ là Trương Đình Luật và Âu Văn Hoàn.

Trần Phi Sơn mới chuyển sang khoác áo CLB TP.HCM ở mùa giải trước. Tại V.League 2018, “Ronaldo Việt Nam” thi đấu 21 trận – tương đương 1743 phút, ghi được 6 bàn thắng và có 9 đường kiến tạo cho đội chủ sân Thống Nhất. Hợp đồng giữa cựu cầu thủ SLNA với CLB TP.HCM còn 2 năm nữa mới đáo hạn. Mục tiêu trước mắt của Trần Phi Sơn là thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB TP.HCM, để có cơ hội trở lại khoác áo Đội tuyển Việt Nam./.

Tin mới