Tiền vệ Võ Ngọc Toàn và cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt tại SHB Đà Nẵng

(Baonghean.vn) -Chia tay sân Vinh sau nhiều năm cống hiến, điểm đến tiếp theo của tiền vệ người Quỳnh Lưu là SHB Đà Nẵng, với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên tại đội bóng mới, cơ hội đá chính của Võ Ngọc Toàn là hết sức mong manh.

Trước thềm mùa giải 2020, vị trí tiền vệ trụ của đội bóng sông Hàn là cuộc cạnh tranh “tay đôi” giữa đội trưởng Hoàng Minh Tâm và “tân binh” Võ Ngọc Toàn, người vừa chuyển đến khoác áo SHB Đà Nẵng từ SLNA. Xét trên mọi phương diện, Hoàng Minh Tâm đang có nhiều cơ hội được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng hơn so với người đàn em sinh năm 1994.

Lợi thế đầu tiên của Hoàng Minh Tâm, chính là kinh nghiệm thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ sinh năm 1990 đã có 7 mùa giải liên tiếp khoác áo SHB Đà Nẵng (2013 – 2019). Không chỉ là gương mặt có thâm niên chơi bóng tại sân Hòa Xuân, Hoàng Minh Tâm còn là cầu thủ sở hữu đầy đủ cả 3 yếu tố vô cùng quan trọng: tài năng, đạo đức và người bản địa (Hoàng Minh Tâm quê Đà Nẵng).

Võ Ngọc Toàn (áo vàng) hồi còn thi đấu cho SLNA. Ảnh tư liệu
Võ Ngọc Toàn (áo vàng) hồi còn thi đấu cho SLNA. Ảnh tư liệu

Chỉ cần sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và không dính phải thẻ phạt (treo giò), Hoàng Minh Tâm sẽ là lựa chọn số 1 của HLV Lê Huỳnh Đức cho vị trí tiền vệ trụ của đội bóng sông Hàn trong những trận đấu sắp tới. Ở 6 mùa giải gần đây (tính riêng tại đấu trường V.League), số lần xỏ giày vào sân thi đấu của Hoàng Minh Tâm lần lượt là 22, 20, 25, 23, 20 và 21.

Điều đó đã chứng tỏ phần nào tài năng và tầm quan trọng của Hoàng Minh Tâm đối với đội chủ sân Hòa Xuân. Qua những gì vừa đề cập, có thể khẳng định, cơ hội đá chính của “người mới” Võ Ngọc Toàn trong mùa giải đầu tiên khoác áo SHB Đà Nẵng là không thực sự cao. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi Hoàng Minh Tâm đang là “biểu tượng” của đội bóng màu áo da cam.

Hoàng Minh Tâm (phải) là “trò ruột” của HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: cand.com.vn
Hoàng Minh Tâm (phải) là “trò ruột” của HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: cand.com.vn

Trái ngược với sự lo lắng của không ít người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, Võ Ngọc Toàn lạc quan chia sẻ: “Tôi vẫn đang trong quá trình hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới. Anh Hoàng Minh Tâm là một cầu thủ giỏi. Cho nên, được tập luyện và thi đấu bên cạnh anh ấy sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Nhiệm vụ của tôi trong thời gian tới là tuân thủ chặt chẽ giáo án do Ban huấn luyện đề ra và tìm kiếm cơ hội được vào sân thi đấu”.

Đánh giá một cách khách quan, khả năng Võ Ngọc Toàn chiếm được suất đá chính của Hoàng Minh Tâm là gần như không thể xảy ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Đừng quên, tuyển thủ U23 Việt Nam là Bùi Tiến Dụng cũng đang phải lùi xuống đảm nhiệm vị trí trung vệ, do không cạnh tranh nổi vị trí tiền vệ trụ với người đàn anh Hoàng Minh Tâm.

Xem ra, muốn được ra sân thi đấu nhiều như hồi còn ở SLNA, Võ Ngọc Toàn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tin mới