Tiền vệ Vương Quốc Trung ‘tái hợp’ SLNA?

(Baonghean.vn) - Trong những buổi tập gần đây của đội bóng xứ Nghệ, chuẩn bị cho mùa giải 2020, có sự xuất hiện của tiền vệ Vương Quốc Trung.

Cựu tiền vệ CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa từng khẳng định, mong muốn lớn nhất của mình là được trở lại khoác áo SLNA. Chính vì vậy, sau khi chia tay đội bóng xứ Thanh, Vương Quốc Trung đã tham gia tập luyện chung với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng để duy trì phong độ và tìm kiếm cơ hội “hồi hương”. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ 29 tuổi sẽ trở thành người của SLNA ở mùa giải tới.

Hiện tại, vị trí tiền vệ trung tâm đang là bài toán nan giải với HLV Nguyễn Đức Thắng và các cộng sự. Kết thúc mùa giải 2019, đội chủ sân Vinh đã phải chia tay với bộ đôi trụ cột Hồ Khắc Ngọc - Võ Ngọc Toàn. Trong khi Ngọc “Fabregas” đầu quân cho CLB Viettel, thì Toàn “hâm” lại cập bến CLB SHB Đà Nẵng, cùng với hậu vệ cánh phải Trần Đình Hoàng.

Vương Quốc Trung trong buổi tập của SLNA. Ảnh tư liệu
Vương Quốc Trung trong buổi tập của SLNA. Ảnh tư liệu
Việc chỉ có Hồ Sỹ Sâm là tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, khiến Ban huấn luyện SLNA phải nhanh chóng tìm ra những gương mặt mới để khỏa lấp vào khoảng trống do Võ Ngọc Toàn, Hồ Khắc Ngọc vừa bỏ lại. Bên cạnh 2 phương án chiêu mộ ngoại binh và đôn cầu thủ trẻ lên, đội bóng xứ Nghệ còn có thể lựa chọn phương án ký hợp đồng với Vương Quốc Trung, hiện đang là cầu thủ tự do.
Đánh giá một cách khách quan, đây là sự lựa chọn hợp lý cho đội chủ sân Vinh trong tình cảnh lúc này. Thứ nhất, đẳng cấp của Vương Quốc Trung đã được kiểm chứng và từng có thời gian thi đấu cho SLNA. Thứ hai, Vương Quốc Trung là gương mặt giàu kinh nghiệm tại đấu trường V.League, với 108 ra sân thi đấu trong màu áo CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa.
Võ Ngọc Toàn (áo vàng) đã chuyển sang khoác áo SHB Đà Nẵng. Ảnh tư liệu
Võ Ngọc Toàn (áo vàng) đã chuyển sang khoác áo SHB Đà Nẵng. Ảnh tư liệu
Phong cách chơi bóng của Vương Quốc Trung có nhiều điểm tương đồng với phong cách chơi bóng của Võ Ngọc Toàn, cầu thủ thường thi đấu thấp nhất ở hàng tiền vệ của SLNA trong những mùa giải vừa qua. Thậm chí, so về thể hình và khả năng sút xa, Vương Quốc Trung có phần nhỉnh hơn người đàn em sinh năm 1994. Vương Quốc Trung thay thế cho Võ Ngọc Toàn, xem ra không phải là một phương án tồi.
Chỉ cần thể hiện được đẳng cấp của mình trong những buổi tập với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng, cơ hội để Vương Quốc Trung được SLNA giữ lại thi đấu ở mùa giải 2020 là không hề nhỏ. Tất nhiên, đội bóng xứ Nghệ phải đàm phán thành công với nhà tài trợ thì kế hoạch tăng cường lực lượng mới chính thức được thực hiện một cách tích cực./.

Tin mới