Tiền vệ Vương Quốc Trung: Từ trụ cột ở đất Cảng thành ‘người thừa’ ở xứ Thanh

(Baonghean.vn) - Cựu cầu thủ SLNA và Hải Phòng vừa trải qua nửa mùa giải không thành công trong màu áo Thanh Hóa. Từ một cầu thủ "không thể thay thế" ở đội bóng đất Cảng, Vương Quốc Trung đã trở thành "người thừa" ở xứ Thanh. Một hành trình rất đáng quên của tiền vệ 29 tuổi.

Sau vòng đấu thứ 12 của V.League 2019, Ban lãnh đạo đội chủ sân Lạch Tray đã quyết định chia tay tiền vệ Vương Quốc Trung và tiền đạo Nguyễn Đình Bảo - 2 trụ cột quan trọng trong đội hình của Hải Phòng ở những mùa giải gần đây. Thông tin này khiến không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy bất ngờ.

Kể từ khi cập bến Hải Phòng (2015), Vương Quốc Trung luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Trương Việt Hoàng cho vị trí tiền vệ trung tâm. Tại V.League năm đó, cầu thủ sinh năm 1990 đã ra sân thi đấu tới 22 trận và ghi được 1 bàn thắng cho đội bóng đất Cảng. Thành tích đứng thứ 6 chung cuộc của Hải Phòng tại V.League 2015, có công không nhỏ của tiền vệ mang áo số 19.

Vương Quốc Trung (19) là trụ cột của Hải Phòng từ mùa giải 2015 – đầu mùa giải 2019. Ảnh: VPF
Vương Quốc Trung (19) là trụ cột của Hải Phòng từ mùa giải 2015 - đầu mùa giải 2019. Ảnh: VPF

Với những màn trình diễn xuất sắc của mình, Vương Quốc Trung đã chinh phục được niềm tin của HLV Trương Việt Hoàng. Không có gì ngạc nhiên khi cựu cầu thủ SLNA thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Hải Phòng tại mùa giải 2016. Ra sân thi đấu 23 trận và sở hữu 2 bàn thắng là những đóng góp bề nổi của Vương Quốc Trung vào ngôi vị Á quân V.League 2016 của đội chủ sân Lạch Tray.

Những mùa giải tiếp theo, tiền vệ 29 tuổi vẫn chứng tỏ được tài năng và tầm quan trọng với Hải Phòng. Số trận được HLV Trương Việt Hoàng sử dụng tại V.League 2017 (25 trận) và V.League 2018 (23 trận) là minh chứng rõ ràng. Thậm chí, trong nửa mùa giải cuối cùng khoác áo đội bóng đất Cảng, Vương Quốc Trung vẫn kịp ra sân thi đấu 9/12 trận tại V.League 2019, trước khi gia nhập Thanh Hóa.

Tại xứ Thanh, cựu tiền vệ SLNA và Hải Phòng rất hiếm khi được HLV Vũ Quang Bảo, sau này là HLV Mai Xuân Hợp trọng dụng đúng mức. Dường như, việc phải chuyển sang môi trường mới thi đấu khiến Vương Quốc Trung không còn là chính mình. Suốt giai đoạn lượt về V.League 2019, tiền vệ sinh năm 1990 chỉ được ra sân thi đấu vỏn vẹn 6 trận.

Vương Quốc Trung (áo vàng) trong lần hiếm hoi được ra sân thi đấu cho Thanh Hóa tại V.League 2019. Ảnh: VPF
Vương Quốc Trung (áo vàng) trong lần hiếm hoi được ra sân thi đấu cho Thanh Hóa tại V.League 2019. Ảnh: VPF

Đặc biệt, ở 4 trận đấu gần nhất của thầy trò Mai Xuân Hợp, Vương Quốc Trung đều phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội chơi bóng (3 trận không được đăng ký vào danh sách thi đấu). Được biết, tiền vệ mang áo số 19 không hề bị chấn thương. Sự “mất hút” của Vương Quốc Trung, nhất là ở trận play-off vừa qua giữa Thanh Hóa và Phố Hiến, đã phần nào phản ánh tình cảnh khó khăn của cầu thủ này tại xứ Thanh. Thời điểm hiện tại, bản hợp đồng giữa Vương Quốc Trung và Thanh Hóa đã chính thức đáo hạn. Khả năng ở lại xứ Thanh của cựu tiền vệ SLNA và Hải Phòng vẫn còn đang bỏ ngỏ./.

Tin mới