Tiếp nhận 10 thuyền viên và tàu cá gặp nạn

(Baonghean.vn) - Khi tàu di chuyển về bờ thì bị hỏng máy, phải thả trôi. Một thuyền viên bị đau bụng dữ dội, nôn ói, tình trạng rất xấu, cần được cấp cứu kịp thời.

Chiều 16/11, Đồn BP Cảng Cửa Lò – Bến Thủy, BĐBP Nghệ An đã tiếp nhận 10 thuyền viên và tàu cá NA 95889 TS bị nạn khi đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Các thuyền viên khi được cứu nạn vào bờ. Ảnh: Hải Thượng
Các thuyền viên khi được cứu nạn vào bờ. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) nhận được thông tin cứu nạn khẩn cấp của tàu cá NA 95889 TS do ông Nguyễn Văn Thắng (trú tại xóm Phúc Thành, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng.

Cụ thể, khi tàu di chuyển về bờ thì bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí 18-04 N; 107-14 E. Sau nhiều giờ cố gắng khắc phục nhưng không được, thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Trên tàu có 10 thuyền viên và một thuyền viên là Tô Minh An (SN 2000) bị đau bụng dữ dội, nôn ói, tình trạng rất xấu, cần được cấp cứu kịp thời.

Quân y đồn BP Cảng Cửa Lò, BĐBP Nghệ An cấp cứu nạn nhân. Ảnh: Hải Thượng
Quân y đồn BP Cảng Cửa Lò, BĐBP Nghệ An cấp cứu nạn nhân. Ảnh: Hải Thượng

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 411 rời vị trí ứng trực tại cảng Cửa Lò, Nghệ An đi cứu nạn khẩn cấp.

Sau hơn 6 giờ hành trình, tìm kiếm, đến 21h36 phút ngày 15/11/2018, tàu cứu nạn SAR 411 đã tiếp cận tàu cá NA 95889 TS và tiến hành đưa tàu cùng toàn bộ thuyền viên về cảng Cửa Lò an toàn.

Ngay sau khi tàu cập cảng Cửa Lò, đồn BP Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã tiếp nhận các thuyền viên trên tàu bị nạn, đồng thời cử quân y kịp thời chăm sóc thuyền viên bị đau.

Tin mới