Tiếp nhận sinh viên Thái Lan giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt giao lưu hữu nghị Kỷ niệm 90 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927- 2017).

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội hữu nghị Việt Nam- Thái Lan; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Hữu nghị Trung ương Việt Nam - Thái Lan; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã cùng nhau ôn lại truyền thống hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan qua các thời kỳ, khẳng định sự đóng góp tích cực của hội vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là công tác đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan tỉnh Nghệ An trải qua 15 năm thành lập, hoạt động và không ngừng phát triển. Trong năm 2016, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân có hiệu quả như thiết lập và tăng cường quan hệ hữu nghị với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

Ông
Ông Hồ Bá Lộc - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An báo cáo hoạt động hội năm 2016. Ảnh: Thanh Lê

Hiện nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An đã thiết lập quan hệ trực tiếp với Hội Thái - Việt của các tỉnh Na Khon Pha Nôm, tỉnh Xa Kon Na Khon, Bưng Càn, Nọong Khai, U Đon Tha Ni, Khon Kèn.

Trong năm, Hội phối hợp cùng Sở Công Thương cùng 4 doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tham dự hội thảo về thương mại, hợp tác đầu tư, văn hóa, du lịch giữa các tỉnh Việt Nam và Thái Lan thông thương qua đường 8 và 12; Tham dự hội thảo về thương mại, hợp tác đầu tư, văn hóa, du lịch giữa các nước Việt Nam, Thái Lan, Camphuchia, Myanmar.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội hữu nghị Việt Nam- Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt Nam- Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Thanh Lê

Hai bên thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, phối hợp làm cầu nối và đầu mối cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các đối tác của Nghệ An và các đối tác của tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Hiện có nhiều doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động trên địa bàn Nghệ An. Ngoài ra, trong năm hội cũng tặng Giấy khen cho các sinh viên Thái Lan tại Nghệ An có thành tích học tập xuất sắc.

Tại buổi giao lưu hữu nghị, các thành viên hội cũng đã thống nhất phương hướng, mục tiêu hoạt động năm 2017. Theo đó, với phương châm “Chủ động, linh hoạt, đa dạng, sáng tạo và hiệu quả thiết thực” Hội tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2018; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng với nhân dân Thái Lan.

Lễ tiếp nhận 15 sinh viên Thái Lan về giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt Nam. Ảnh Thanh Lê
Lễ tiếp nhận 15 sinh viên Thái Lan về giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt Nam. Ảnh: Thanh Lê

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An công bố Quyết định thành lập Hội Hữu nghị doanh nghiệp thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An.

Cũng tại buổi giao lưu, Hội Hữu Nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tiếp nhận 15 sinh viên Thái Lan của Trường Đại học Vinh về tham gia giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt theo chương trình Homestay - Tiếp nhận sinh viên quốc tế về giao lưu hữu nghị tại các gia đình Việt Nam của Liên hiệp tác tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các sinh viên Thái Lan trường Đại học Vinh biểu diễn. Ảnh Thanh Lê
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các sinh viên Thái Lan của trường Đại học Vinh biểu diễn. Ảnh Thanh Lê

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể  Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Sỹ Thúy- Phó Chủ tịch Hội nghị Việt Nam- Thái Lan tỉnh Nghệ An; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới