Tiếp sức trên con đường phục thiện

(Baonghean.vn)- Những năm qua, các trại giam đóng trên địa bàn tỉnh đã quan tâm tổ chức tốt Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân. Đây được xem là cách làm hay nhằm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phạm nhân an tâm học tập, cải tạo tiến bộ trong thời gian chấp hành án, sớm  trở về với gia đình, xã hội...
Trại giam số 6, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương là nơi có số phạm nhân đông với trên 4.200 phạm nhân đang chấp hành án. Nhiều năm nay, Trại giam số 6 đã tổ chức Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân với sự tham gia của cơ quan tố tụng, chính quyền địa phương, các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn nơi đóng chân và thân nhân, đại diện gia đình phạm nhân đang chấp hành án cùng nhiều người hoàn lương đã thành đạt.
đại diện người bị hại tặng wuaf thể hiện sự tha thứ phạm nhân ở trại giam số 6
Đại diện người bị hại tặng quà thể hiện sự tha thứ phạm nhân đang chấp hành án phạt tại Trại giam số 6 (ảnh Hà Thư)
Đại tá Nguyễn Viết Hoàn- Giám thị Trại 6 cho biết: Thông qua hội nghị nhằm tăng cường sự phối hợp, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến việc định hướng nghề nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, tạo việc làm cho họ khi đã chấp hành xong án phạt trở về địa phương.
 Đặc biệt, sau khi Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và trại giam số 6 tổ chức ký kết chương trình “Phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng”, công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên,  tái hòa nhập cộng đồng,  góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội được quan tâm.
Trong đó có những doanh nghiệp là người từng vi phạm pháp luật thi hành án tại trại, sau khi về với cộng đồng đã trở thành những công dân có ích cho xã hội. Điển hình như anh Trần Đình Tạo, trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), hiện tại đang mở nhà hàng ăn và dịch vụ nhập khẩu nước ngọt từ Lào về; anh Trần Hữu Tân, hiện là chủ của một xưởng cơ khí tại xã Cao Sơn (Anh Sơn); anh Lê Đức Thành đang là chủ của một doanh nghiệp về xưởng cơ khí tại Thị trấn Đô Lương. Ngoài sản xuất kinh doanh giỏi, các doanh nghiệp này đã “chiêu mộ” những lao động từng được học nghề trong trại về làm việc sau khi về với cộng đồng.
Các phạm nhân đọc sách ở Thư viện phân trại 1 ( Trại giam số 3)
Các phạm nhân đọc sách ở Thư viện phân trại 1 ( Trại giam số 3), ảnh Đặng Cường
Ở trại tạm giam Công an tỉnh, hội nghị cho gia đình có người thân đang thi hành án cũng được tổ chức hàng năm. Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa – Bệnh xá trưởng Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Hoạt động gặp gỡ gia đình phạm nhân luôn được Ban Giám thị phối hợp với Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện dưới các hình thức khác nhau.
Qua các hoạt động này đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ gia đình, chính quyền, doanh nghiệp và những người hoàn lương với nhiều giải pháp, biện pháp hiệu quả góp phần giáo dục, động viên phạm nhân cải tạo tiến bộ.
Phạm nhân tham gia lao động cải tạo tại trại tạm giam Nghi Kim
Phạm nhân tham gia lao động cải tạo tại trại tạm giam Nghi Kim,ảnh Khánh Ly
 Đây được xem là cầu nối, nơi trao đổi giữa cán bộ trại giam và gia đình phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo, giúp đỡ người lầm lỗi. Qua đó giúp gia đình cũng như phạm nhân hiểu rõ hơn về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách khoan hồng nhân đạo đối với phạm nhân, để họ khuyến khích, động viên con em mình.
Nhiều phạm nhân tâm sự: Chính sự quan tâm của Giám thị và sự động viên kịp thời của cha mẹ, người thân đã giúp họ phấn đấu cải tạo tốt. Anh Hoàng Văn Thắng, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) từng là phạm nhân cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh chia sẻ: “Những buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí xúc động, lưu luyến thực sự là nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với những người từng lầm lỗi, từ đó khơi dậy trong mình sự khát vọng và niềm tin hướng thiện, cố gắng học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội...”
Gặp gỡ giữa phạm nhân và gia đình ở Trại giam số 3
Gặp gỡ giữa phạm nhân và gia đình ở Trại giam số 3
Thực tế cho thấy hoạt động Hội nghị đại biểu các gia đình phạm nhân thực sự là kênh thông tin quan trọng và thiết thực, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các trại giam, trại tạm giam với gia đình để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của phạm nhân. 
Qua đó, có các giải pháp phối kết hợp tạo động lực giúp phạm nhân yên tâm chấp hành án, hạn chế được tình trạng phạm nhân vi phạm các nội quy của đơn vị. Thông qua các kênh này, các trại giam, trại tạm giam cũng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến phản hồi từ thân nhân, đại diện các phạm nhân, những doanh nhân thành đạt từng có quá khứ lầm lỗi và cả các ý kiến đóng góp của gia đình phạm nhân đối với công tác quản lý, giáo dục người phạm tội.
                                                                    Anh Dũng

Tin mới