Tàu có chiều dài trên 15m được cấp phép đánh bắt cá chung Vịnh Bắc Bộ sẽ giảm nguy cơ bị xử phạt hành chính. Ảnh: Tàu đánh cá công suất lớn của ngư dân huyện Quỳnh Lưu ra khơi. Ảnh Xuân Hoàng |
Hiệp định quy định mỗi bên được phép 1.000 tàu đánh bắt Ảnh: Nguyễn Hải |
Căn cứ hướng dẫn trên, các Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo cho ngư dân về kế hoạch cấp giấy phép đánh bắt; đồng thời Tổng cục Thủy sản sẽ tiến hành rà soát, ưu tiên cho các tàu cá có nghề khai thác phù hợp, thường xuyên hoạt động tại vùng biển phía Đông đường phân định thông qua xác định theo sổ Nhật ký khai thác và Thiết bị giám sát hành trình.
Các tàu đã vi phạm và bị cơ quan giám sát 2 nước Việt Nam - Trung Quốc xác nhận vi phạm hoặc có trong danh sách tàu cá khai thác IUU sẽ không được cấp mới, cấp đổi trong năm 2019 - 2020.
Ngư dân Quỳnh Lưu làm thủ tục xuất bến đi đánh bắt tại Trạm Biên phòng Lạch Quèn, Quỳnh Thuận. Ảnh: Nguyễn Hải |
Trước đó, Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ được Việt Nam - Trung Quốc ký kết năm 2004. Sau 15 năm thi hành, Hiệp định hết hiệu lực từ 01/7/2019 mà chưa có thông báo tiếp theo nên hoạt động đánh bắt của ngư dân gặp nhiều khó khăn, dễ bị phạt vì vướng các thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác hải sản giữa 2 nước./.