Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng thông tin thống kê

(Baonghean.vn) - Sáng 7/5, tại TP Vinh, Cục Thống kê Nghệ An tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946- 06/5/2016). Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường, Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có đại diện Cục Thống kê các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và đông đảo các thế hệ cán bộ thống kê trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Tổng cục Thống kê và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê
Đại diện Tổng cục Thống kê và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê.

Trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thống kê Việt Nam và Thống kê Nghệ An đã có những đóng góp to lớn vào việc cung cấp số liệu, căn cứ để Đảng, Nhà nước và tỉnh đề ra các quyết định cũng như giám sát, kiểm tra, xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù có những thời điểm khó khăn do phải chia tách do tái lập tỉnh nhưng thời kỳ nào, ngành Thống kê cũng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo Cục Thống kê Nghệ An kiểm tra số liệu thông tin Thống kê tại Phòng Thống kê Công nghiệp - xây dựng
Lãnh đạo Cục Thống kê Nghệ An kiểm tra số liệu thông tin Thống kê tại Phòng Thống kê Công nghiệp - xây dựng

Từ 5 cán bộ Thống kê của Uỷ ban Hành chính khu IV năm 1957, đến nay, Thống kê Nghệ An đã có mạng lưới theo ngành dọc từ tỉnh đến huyện, xã, thống kê các sở ngành và đơn vị cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu chỉ đạo nễu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới
Đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu chỉ đạo nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Liệu – Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu điểm lại chặng đường và những đóng góp nổi bật của ngành Thống kê vào việc xây dựng, điều hành phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Để ghi nhận thành tích đó, Đảng, Nhà nước có nhiều phần thưởng cao quý cho các thế hệ cán bộ Thống kê Nghệ An qua các thời kỳ.

Đánh giá cao nỗ lực cố gắng của ngành Thống kê nhưng các đồng chí cũng yêu cầu ngành phải khắc phục khó khăn tồn tại, tiếp tục đổi mới hơn nữa phương pháp thu thập thông tin để đáp ứng yêu cầu điều hành, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; thông tin thống kê đưa ra phải khách quan, chính xác, khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu đánh giá chỉ số tăng trưởng GDP của tỉnh với các bộ ngành TW; tiếp tục có kế hoạch triển khai hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ trong chiến lược Thống kê của Chính phủ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đại diện Tổng cục Thống kê trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Thống kê
Đại diện Tổng cục Thống kê trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Hồ Thị Thanh Hải- Chi cục Thống kê TP Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Thống kê
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND-UBND tỉnh mang dòng chữ
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND-UBND tỉnh mang dòng chữ "70 năm xây dựng và phát triển Cục Thông kê Nghệ An" cho Lãnh đạo Cục Thống kê Nghệ An 
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cục Thống kê Nghệ An
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cục Thống kê Nghệ An

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Tổng Cục Thống kê và UBND tỉnh đã trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Thống kê Nghệ An giai đoạn 2010-2015 và năm 2015./.

Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới