Tiếp tục giám sát đặc biệt đối với Bệnh viện Thành An – Sài Gòn

(Baonghean.vn) - Sáng 9/8, Đoàn liên ngành Sở Y tế & BHXH tỉnh đã kiểm tra lại việc thực hiện cam kết của Bệnh viện Thành An – Sài Gòn...

Về nhân sự của Bệnh viện Thành An - Sài Gòn, hiện có tất cả 73 người đang làm việc, đủ cơ cấu, số lượng y, bác sỹ và nhân viên để đảm bảo công tác khám chữa bệnh; đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cần thiết.

Đoàn kiểm tra thăm sản nhi Võ Thị Hằng (40 tuổi), trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, đến Bệnh viện Thành An - Sài Gòn sinh con ngày 4/8/2016.
Đoàn kiểm tra thăm sản nhi Võ Thị Hằng (40 tuổi), trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, đến Bệnh viện Thành An - Sài Gòn sinh con ngày 4/8/2016.

Từ ngày 3/8 đến ngày 7/8, bình quân ở Bệnh viện Thành An – Sài Gòn có 40 lượt bệnh nhân điều trị nội trú; đã khám cho 280 bệnh nhân ngoại trú (trong đó có 220 bệnh nhân có thẻ BHYT); không để xẩy ra tình trạng người bệnh phàn nàn về quyền lợi cũng như thái độ của nhân viên phục vụ.

Về chế độ tiền lương, hiện đã trả tiền lương tháng 5/2016 cho toàn bộ nhân viên, y, bác sỹ với tổng số tiền là 550 triệu đồng; đồng thời tiếp tục thực hiện trả tiền lương như Chủ tịch HĐQT bệnh viện đã hứa với người lao động và có cam kết với đoàn liên ngành.

Công văn số 20 của Công đoàn ngành Y tế về việc củng cố bộ máy công đoàn cơ sở gửi Bệnh viện Thành An - Sài Gòn.
Công văn số 20 của Công đoàn ngành Y tế gửi Bệnh viện Thành An - Sài Gòn.

Bên cạnh đó, sau khi nhận được Công văn số 20/CV-CĐN ngày 8/8 của Công đoàn ngành Y tế về việc củng cố bộ máy công đoàn cơ sở, Bệnh viện Thành An – Sài Gòn tiếp thu các ý kiến góp ý. Qua đó, sẽ củng cố lại tổ chức công đoàn và đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức này được hoạt động có hiệu quả.

Theo bà Võ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, tại cuộc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cam kết của Bệnh viện Thành An – Sài Gòn, đoàn liên ngành đã rà soát lại chứng chỉ hành nghề của toàn bộ y, bác sỹ; tiếp tục nhắc nhở đơn vị này thực hiện làm tốt công tác quản lý tài chính…

Anh Hoàng Văn Liễu - Điều dưỡng trường Khoa Chẩn đoán hình ảnh tâm tư với Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế về các vấn đề của người lao động ở Bệnh viện Thành An - Sài Gòn. Theo anh Liệu:
Anh Hoàng Văn Liễu - Điều dưỡng trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh tâm tư với Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Võ Thị Hằng về các vấn đề của người lao động ở Bệnh viện Thành An - Sài Gòn. Theo anh Liệu: "Dừng việc là bất đắc dĩ. Tất cả người lao động chỉ mong có công việc, thu nhập ổn định; bên cạnh đó, bệnh viện có các tổ chức công đoàn, thanh niên... để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động".

"Từ kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành sẽ có báo cáo gửi lãnh đạo hai cơ quan Sở Y tế và BHXH. Cho đến hết tháng 8/2016, Sở Y tế, BHXH và Công đoàn ngành Y tế vẫn tiếp tục thực hiện giám sát đặc biệt đối với Bệnh viện Thành An – Sài Gòn…” – bà Võ Thị Hằng khẳng định.

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới