Tiếp tục khẳng định vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh – quốc phòng. Đó là phát biểu của Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị BCH Hội Người Cao tuổi tỉnh.

Sáng 4/1, Hội Người Cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH mở rộng để đánh giá công tác năm 2019 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao  tuổi Việt Nam và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Hội Người cao tuổi các huyện, thành, thị.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Hội Người cao tuổi các huyện, thành, thị. Ảnh: CK

Năm 2019 Hội Người cao tuổi tỉnh đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị xã hội. Trong năm Hội kết nạp được 18.522 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên con số 389.626.

Hầu hết các cấp Hội tổ chức tốt lễ chúc thọ, mừng thọ cho NCT; tổ chức 260 lượt cho 10.589 hội viên đi thăm lại chiến trường xưa, tham quan di lích lịch sử - văn hóa.

Đồng thời, phối hợp xóa nhà tạm và sửa chữa nhà hư hỏng cho 230 hộ có NCT với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; tặng quà cho 28.709  NCT cô đơn không nơi nương tựa và có hoàn cảnh đặc biệt với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng; thăm hỏi 239.922 NCT ốm đau với số tiền hơn 27 tỷ đồng; vận động mua thẻ BHYTTN cho 5.752 hội viên…

Người cao tuổi tỉnh Nghệ An sôi nổi tham gia phong trào thể dục - thể thao. Ảnh tư liệu
Người cao tuổi tỉnh Nghệ An sôi nổi tham gia phong trào thể dục - thể thao. Ảnh tư liệu

Toàn tỉnh có 31.436 NCT tham gia công tác xã hội; 3.245 NCT làm chủ trang trại, doanh  nghiệp và có 5.204 người làm kinh tế giỏi. NCT đã hiến 378.030m2 đất, đóng góp 264.470 ngày công, ủng hộ số tiền hơn 45 tỷ đồng xây dựng NTM. Có 22.014 NCT tham gia phòng chống tội phạm, trật tự trị an, cung cấp 1.442 tin quan trọng cho các cơ quan chức năng.

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đã phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của công tác Hội; chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác Hội. Nêu những khó khăn, vướng mắc về vấn đề phát huy vai trò NCT, kiến nghị các ban, ngành chức năng quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam
Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam yêu cầu các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng cho hội viên. Ảnh: CK

Năm 2020, Hội NCT tỉnh xác định nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Hội cơ sở vững mạnh, phát triển hội viên, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chi hội và vai trò nòng cốt Phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, triển khai có hiệu quả  các hoạt động chăm sóc NCT, “Tháng hành động vì NCT” năm 2020.

Đẩy mạnh các hoạt động phát huy vai trò NCT, tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể thao nhằm tập hợp đông đảo NCT hoạt động…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao  tuổi Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Người cao tuổi Nghệ An. Ảnh: CK
Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Người cao tuổi Nghệ An. Ảnh: CK

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao  tuổi Việt Nam ghi nhận kết quả hoạt động của các cấp Hội NCT tỉnh. Đồng thời, lưu ý các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt Hội, nâng cao nhận thức về thực trạng già hóa dân số; thực hiện có hiệu quả về “Tháng hành động về Người cao tuổi”.

Quan tâm chỉ đạo công tác Đại hội Hội NCT các cấp, nhất là trong thời điểm thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính ở địa phương. Qua những hành động, việc làm cụ thể tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh – quốc phòng, tổ chức tốt Hội nghị biểu dương NCT có nhiều thành tích…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao  tuổi Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: CK
Ông Nguyễn Hòa Bình – Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: CK
Lãnh đạo Ban Ti đua - Khen thưởng tỉnh tRAO Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: CK
Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: CK

Dịp này, Hội NCT Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội NCT Nghệ An và tặng Bằng khen cho 51 tập thể, 48 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Đồng thời, phát động Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” năm 2020.

Tin mới