Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Báo Nghệ An.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Chi
6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Ban Biên tập, các phòng chuyên môn bám sát nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, thực hiện tốt công tác xuất bản, tuyên truyền kịp thời và có chất lượng các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở xây dựng quy chế và cơ chế đánh giá chất lượng tin bài, khen thưởng, xử phạt rõ ràng ở tất cả các khâu, quy trình vận hành của tòa soạn hội tụ thực sự có tác động tích cực, tạo phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu trong từng cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên.

Cán bô, biên tập viên, phóng viên, kỷ thuật viên, nhân viên tòa soạn tham gia hội nghị. Ảnh: Minh Chi
Cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên tòa soạn tham gia hội nghị. Ảnh: Minh Chi.

Chất lượng các tin, bài trên các ấn phẩm báo ngày càng nâng cao; hình thức trên báo in, báo điện tử được cải tiến về cách trình bày và đổi mới về chuyên mục gắn với cuộc sống và nhu cầu tiếp nhận thông tin của bạn đọc, tạo hiệu ứng tốt với độc giả.

Nhiều tác phẩm đạt giải tại các giải báo chí Trung ương và tỉnh. Trong đó, có Giải Khuyến khích cấp Trung ương về tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích Giải báo chí Nghệ An 2017 và nhiều giải báo chí Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Nhân viên kỷ thuật tòa soạn hiến kế tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Minh Chi
Nhân viên kỹ thuật tòa soạn hiến kế tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Minh Chi

Song song với cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, Ban Biên tập Báo Nghệ An tiếp tục ưu tiên tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua tiếp nhận đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân tại tòa soạn và thông qua đường dây nóng, từ đó tổ chức các tổ phóng viên viết các phóng sự điều tra bảo đảm khách quan, trung thực và chính xác; đặc biệt tiếp tục duy trì bộ phận tiếp dân và tư vấn pháp luật cho người dân tại tòa soạn với 35 lượt công dân.

Báo Nghệ An cũng đã tổ chức thành công Giải bóng đá TN - NĐ cúp Báo Nghệ An lần thứ 22. Các hoạt động của các tổ chức Công chức, Đoàn Thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, tinh thần sôi nổi và nâng cao đời sống vật chất của cán bộ, nhân viên tòa soạn.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Ảnh: Minh Chi

Kết luận tại hội nghị, Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan, nhấn mạnh: Mặc dù báo tiếp tục có những đổi mới và chuyển mình tích cực trong toàn bộ dây chuyền; tuy nhiên với yêu cầu thông tin của bạn đọc, đặc biệt là yêu cầu tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chung của tỉnh thì đòi hỏi các phòng chuyên môn và đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên trong tòa soạn phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa; trong đó cần chủ động dựng các chuyên đề tuyên truyền tốt, vừa phục vụ nhu cầu thông tin của bạn đọc; xây dựng các tác phẩm chất lượng tham gia các giải báo chí Trung ương, báo chí tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Minh Chi
 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Trao thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong đổi mới phiên bản mới Báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Minh Chi

Tổng biên tập Phạm Thị Hồng Toan cũng nhấn mạnh, trong công tác chỉ đạo, quản lý của đơn vị cần tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa…

Dịp này, Báo Nghệ An đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2018.

Tin mới