Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Báo Nghệ An và huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 15/3, đoàn công tác Báo Nghệ An có buổi làm việc tại huyện Đô Lương về công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng năm 2020, định hướng năm 2021.
Clip buổi làm việc giữa Báo Nghệ An và huyện Đô Lương.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện cùng các phòng, ban liên quan.  

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Năm 2020, Huyện ủy Đô Lương đã có sự phối hợp hiệu quả với Báo Nghệ An trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.

Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc đặt mua và sử dụng báo Đảng địa phương theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp tương tác với đội ngũ cộng tác viên trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự phối hợp rất hiệu quả trong việc tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng trong thời gian qua. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự phối hợp rất hiệu quả trong việc tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng trong thời gian qua. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Hai đơn vị đã chủ động phối hợp công tác tuyên truyền, do đó trên các ấn phẩm Báo Nghệ An có nhiều bài viết, các chuyên đề, mô hình hay trên các lĩnh vực, góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đô Lương.

Ngoài đưa tin phản ánh các hoạt động của huyện diễn ra hàng ngày trên báo in và báo điện tử, Báo Nghệ An đã có nhiều bài viết đề cập phong phú các lĩnh vực  phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn huyện; Tuyên truyền các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng NTM; Tuyên truyền việc cải cách hành chính, thực thi công vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể… bằng các hình thức thể hiện phong phú, đa dạng trên các ấn phẩm.

Đôgf
Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Đô Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh 

Đặc biệt, báo Nghệ An đã thực hiện các chuyên đề, bài viết về trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025; Các chuyên đề nổi bật như: “Các tổ chức cơ sở đảng ở Đô Lương - Thực hiện hiệu quả chương trình hành động nghị quyết đại hội”; “Đô Lương: Khẳng định vai trò động lực phát triển ở vùng Tây Nam Nghệ An”; “Tạo đột phá trong thu hút đầu tư ở Đô Lương”...

Nhờ phối hợp tốt với các cấp, ngành trong huyện và các nhà đầu tư trên địa bàn, thời gian qua Báo Nghệ An đã thực hiện nhiều chuyên đề về lĩnh vực thu hút đầu tư, như dự án Trung tâm thương mại (TTTM) kết hợp chợ truyền thống Đô Lương; Dự án mở rộng Nhà máy may Minh Anh; Dự án cấp nước sạch; các dự án về lĩnh vực BĐS và quy hoạch, phát triển thị trấn Đô Lương; Các dự án áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao giá trị hàng hóa, thương hiệu của huyện, là dự án trồng chuối xuất khẩu ở Thuận Sơn, Mô hình trồng chanh không hạt; Mô hình phát triển triển kinh tế trang trại…, hay phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã, thị một sản phẩm” (OCOP),… Qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện như án, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cùng với đó, Báo Nghệ An đã phản ánh kịp thời các lĩnh vực, các vấn đề mới, nhân tố tích cực, đó là “Hướng tới trở thành thị xã Đô Lương”; “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”; “Hướng tới xây dựng chuẩn nông thôn mới nâng cao” Hay các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các tổ chức, đoàn thể, điển hình là Hội CCB huyện Đô Lương gương mẫu thực hiện Chị thị 05 – CT/TW” Mỗi hội viên, mỗi tháng tiết kiệm 2.000 đồng” để hỗ trợ xây nhà cho đồng đội…

Về việc thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo Nghệ An và huyện Đô Lương cùng phối hợp tích cực việc đặt mua và sử dụng báo Đảng trên địa bàn huyện được kiểm tra, đôn đốc kịp thời nên đạt kết quả tốt.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra mô hình trồng chanh không hạt áp dụng công nghệ cao tại xã Thuận Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra mô hình trồng chanh không hạt áp dụng công nghệ cao tại xã Thuận Sơn. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự phối hợp rất hiệu quả trong việc tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, Báo Nghệ An tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, định hướng lớn, các bước đột phá của huyện trong việc thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự án Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đã tạo ra bộ mặt mới cho đô thị Đô Lương. Ảnh Hoàng Vinh
Dự án Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đã tạo ra bộ mặt mới cho đô thị Đô Lương. Ảnh Hoàng Vĩnh

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành, sử dụng báo Đảng năm 2021 giữa  hai đơn vị: Tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Năm 2021, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025, do đó xây dựng kế hoạch cụ thể theo các chuyên trang, chuyên đề để tuyên truyền nổi bật những nhiệm vụ cần triển khai trên các lĩnh vực, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025...

Tin mới