Tiếp tục phối hợp tốt để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

(Baonghean.vn) - Các đại biểu tại hội nghị nhấn mạnh, cần tiếp tục phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. ​

Chiều 11/3, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức trực tuyến Hội nghị sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; 5 năm chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận.

Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. 
Các đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì. Ảnh: P.B
Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì. Ảnh: P.B
Nhân dân tham gia mạnh mẽ bảo vệ ANTQ
Qua 5 năm triển khai, thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an, công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng.
Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Phong trào Dân vận khéo được chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều lĩnh vực phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình Dân vận khéo được xây dựng, củng cố và nhân rộng. 
Tại Nghệ An, 5 năm qua lực lượng công an đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy vai trò, tranh thủ số chức sắc tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm cho nhân dân.
Công an huyện Thanh Chương nắm bắt thông tin từ người dân. Ảnh tư liệu
Công an huyện Thanh Chương nắm bắt thông tin từ người dân. Ảnh tư liệu

Từ năm 2006 đến nay, tỉnh thành lập và duy trì hoạt động của 480 Ban chỉ đạo tự quản, 7.588 ban tự quản và 38.578 tổ tự quản về ANTT. Bên cạnh đó, vận động nhân dân xây dựng 50 loại mô hình, điển hình tiên tiến về đảm bảo ANTT, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, các mô hình của “Hội cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT” và “Tổ tuần tra nhân dân của Ban tự quản về ANTT” tại nhiều địa phương đã trở thành điểm sáng trong việc xây dựng lực lượng tại chỗ, tập hợp nhân dân đoàn kết mạnh mẽ lên án, đấu tranh, tạo thế răn đe nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá của một số linh mục, giáo dân cực đoan.

Tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Các đại biểu đều khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh Internet
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh Internet

Cùng đó, việc thực hiện chương trình phối hợp đã nâng cao nhận thức, tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể quần chúng trong công tác giữ gìn ANTT nói chung, và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.

Chỉ đạo nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm -  Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức tại xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu
Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân được tổ chức tại xóm Khoa Đà 1, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu

Các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình.

Ngành công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT. Chú trọng sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân vì có thành tích trong chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng. Ảnh: P.B
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: P.B
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: P.B
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy thừa ủy quyền trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: P.B

Tin mới