Tiếp tục tạo đột phá, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí

(Baonghean.vn) - Đó là định hướng của Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Báo Nghệ An năm 2018.

Sáng 6/2, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Năm 2017, Đảng ủy Ban Biên tập không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng báo. Tăng cường phân công, phân cấp, gắn trách nhiệm cho lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Chất lượng báo luôn được quan tâm nâng cao, đội ngũ phóng viên có nhiều nỗ lực đổi mới, đảm bảo cập nhật nội dung tuyên truyền "nhanh, đúng, trúng, hay", phản ánh chân thực nhiều vấn đề bức thiết đặt ra từ cơ sở.

Nhiều chuyên đề được dư luận đánh giá cao, góp phần tích cực giúp tỉnh và các địa phương tháo gỡ được những khó khăn trong quản lý điều hành xử lý vụ việc nảy sinh. Các phòng chuyên môn bám sát nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, thực hiện tốt công tác xuất bản, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Biên tập Hồ Thị Ngân báo cáo hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh Thanh Lê
Phó Tổng Biên tập Hồ Thị Ngân báo cáo hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, các phòng chuyên môn tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh như: Phối hợp tuyên truyền Hội nghị Xúc tiến đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017; các chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các bộ, ngành trung ương tại Nghệ An,…

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền đậm nét về giải tỏa lấn chiếm vỉa hè đô thị Vinh; các chuyên đề giải cứu, tiêu thụ nông sản, các chuyên đề về BHYT, an toàn thực phẩm, giáo dục, du lịch, các vấn đề về tôn giáo…

Đặc biệt các vấn đề nóng, bức xúc ở cơ sở được đưa lên công luận, tạo hiệu ứng tốt với độc giả như: Loạt bài về Sự cố vỡ đập chứa chất thải, bùn đất của Xí nghiệp Suối Bắc - Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh; các vấn đề chặt phá rừng; chuyên đề kinh doanh xăng bẩn; khai thác trái phép khoáng sản,…

Đồng chí Đào Thanh Mai- Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Đào Thanh Mai- Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Trong năm 2017, cơ quan có 28 giải báo chí các loại, trong đó có 1 giải B giải “Búa Liềm vàng”; 1 giải C giải báo chí quốc gia, 5 giải báo chí tỉnh.

Tòa soạn tiếp tục nhận hàng trăm thông tin đường dây nóng, đã xử lý đăng tải các thông tin trên các số nhật báo; Văn phòng trợ giúp pháp lý tư vấn 34 buổi cho 80 lượt công dân. Tiếp nhận 140 vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Xử lý bằng xác minh, viết bài hoặc chuyển công văn, lưu theo dõi.

Đồng chí Đậu Văn Thành Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An phát động phong trào thi đua 2018
Đồng chí Đậu Văn Thành - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Báo Nghệ An phát động phong trào thi đua 2018. Ảnh Thanh Lê
Công tác phát hành đạt kết quả tốt và ổn định. Đến thời điểm cuối năm, lượng phát hành báo đạt 16.350 tờ/kỳ; báo cuối tuần đạt 16.205 tờ/kỳ. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 300 tờ. Báo điện tử tiếp tục thu hút đông đảo bạn đọc.
Song song công tác chuyên môn, Báo Nghệ An quan tâm các hoạt động an sinh xã hội, Báo nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ VNAH. Ngoài nhận giúp đỡ xã nghèo Xiêng My, huyện Tương Dương, cán bộ, phóng viên cơ quan và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Năm 2017 Báo Nghệ An có 4 tập thể đạt danh hiệu hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ; 5 tập thể lao động tiên tiến; 64 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có 14 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 1 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017; 1 cá nhân được xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
Báo Nghệ An
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Thanh Lê
 Hội nghị thống nhất, ký cam kết công tác thi đua năm 2018. Theo đó, tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy và quy trình xuất bản phù hợp với mô hình Tòa soạn Hội tụ; triển khai Đề án phát triển, đổi mới báo Nghệ An trên 4 ấn phẩm: Báo hàng ngày, báo cuối tuần, chuyên trang miền núi dân tộc, Nghệ An điện tử.

Tập trung tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức nhiều chuyên đề, tác phẩm có chất lượng cao, có hiệu ứng xã hội sâu rộng, tham gia các giải báo chí tỉnh, báo chí Trung ương,…

Công đoàn viên chức tỉnh trao thưởng cho các tổ công đoàn. Ảnh Thanh Lê
Công đoàn viên chức tỉnh trao thưởng cho các tổ công đoàn. Ảnh Thanh Lê
Cùng với đó là đẩy mạnh công tác phát hành, phấn đấu giữ vững, ổn định lượng phát hành từ 16.500 đến 17.000/kỳ.
Kết luận hội nghị, đồng chí Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan đánh giá  năm 2017 là năm gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên của cơ quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Báo đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào. Kết quả của năm 2017 là tiền đề, tín hiệu khả quan sẽ có nhiều đột phá trong năm 2018.
Ban Biên tập, công đoàn, đoàn thanh niên và các phòng chuyên môn Ký cam kết thi đua năm 2018. Ảnh Thanh Lê
Ban Biên tập, công đoàn, đoàn thanh niên và các phòng chuyên môn Ký cam kết thi đua năm 2018. Ảnh Thanh Lê
Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan lưu ý thời gian tới, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo cần tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện từ mỗi cá nhân, tập thể; nâng cao tinh thần, trách nhiệm ý thức nhiều hơn nữa đối với từng sản phẩm của Báo đáp ứng ngày càng cao của bạn đọc.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Để làm điều điều đó, theo Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan thì chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên là yếu tố quyết định. Theo đó, năm 2018, Báo Nghệ An sẽ tập trung cao độ cho công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tòa soạn hướng tới chuyên nghiệp và hiện đại và hiệu quả.

Cùng với đó, Báo sẽ tăng cường công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; minh bạch công khai trong công tác tuyển dụng, công tác cán bộ và tài chính; góp phần xây dựng Báo Nghệ An ngày càng vững mạnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Dịp này, Báo Nghệ An cũng trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc và tổ chức ký cam kết thi đua năm 2018 giữa các phòng, ban chuyên môn.

Tin mới