Tiết kiệm được khoảng 280 tỷ đồng vì không phát hành tiền lẻ mới trong dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán 2018.
Ngân hàng Nhà nước sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp tết này. Ảnh: Ngọc Thắng
Ngân hàng Nhà nước sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp tết này. Ảnh: Ngọc Thắng
Tại phiên họp báo chuyên đề về đảm bảo tiền mặt, thanh toán thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán 2018 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức, đại diện NHNN khẳng định vẫn thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh - thành để đưa ra biện pháp xử lý khi cần thiết.
NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông dịp Tết Nguyên đán 2018. Theo tính toán, việc này giúp tiết kiệm khoảng 280 tỉ đồng trong năm nay, nâng tổng mức chi phí tiết giảm từ khi thực hiện chủ trương này đến nay lên đến khoảng gần 2.200 tỉ đồng.
Với những hành vi đổi tiền tại cổng chùa, đền hay trên Facebook, Phó thống đốc Đào Minh Tú khẳng định, đổi tiền ăn lãi chênh lệch đã bị cấm và nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt.
Liên quan phí BOT trả bằng tiền lẻ, đại diện NHNN khẳng định chỉ đáp ứng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ cho những nhu cầu hợp lý. Ví dụ, phí 25.000 đồng, tiền chẵn 20.000 đồng và lẻ 5.000 đồng. Nếu 25.000 tiền 100 đồng là nhu cầu không hợp lý, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Việc dùng tiền mệnh giá nhỏ 100 đồng để trả phí BOT chủ yếu mang tính chất đối phó. Vì thế, NHNN không ủng hộ, kể cả với lái xe và trạm thu phí.

Tin mới