Tiết lộ về siêu xe chiến đấu tương lai T-15 Armata

Tờ báo NI của Mỹ cho biết, T-15 là mẫu xe chiến đấu lý tưởng cho chiến tranh hiện đại, phù hợp với các cuộc chiến tranh trong tương lai.Trang bị UAV, T-15 Armata khiến xe Bradley của Mỹ thua xaViệt Nam sẽ sản xuất 3.000 quả tên lửa chống hạm KCT-15?

T-15 “Armata” được thiết kế cho chiến tranh hiện đại trong tương lai, chúng có hình dáng bên ngoài khá giống với T-14 Armata, các chuyên gia đặc biệt quan tâm bởi khả năng chiến đấu của nó phù hợp hơn với thực tế, đặc biệt những cuộc chiến tranh ở Trung Đông và Đông Âu, khả năng “sống sót” cao hơn hẳn những loại tương tự của Mỹ.

Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng (BMP)

 T-15 được tích hợp hai chủng loại thành một, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép hạng nặng.

Khi ra đời nó sẽ vừa là xe chiến đấu bộ binh được sử dụng rộng rãi trong quân đội của các quốc gia trên thế giới và cũng là xe thiết giáp hạng nặng, loại này hiếm gặp hơn, gần đây chúng ta mới được biết đến.

Tiet lo them sieu xe chien dau T-15 Armata
T-15

Các mẫu xe chiến đấu bộ binh đầu tiên xuất hiện thập niên 1960 của thế kỷ trước và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ chiến tranh Lạnh. Theo dự đoán các cuộc xung đột diễn ra loại xe tăng này được sử dụng chủ yếu trong quân đội khối Hiệp ước Warsaw và NATO.

Ưu điểm của loại này bao gồm:

Thứ nhất, xe tăng là vũ khí chính trong hoạt động chiến đấu ở chiến trường châu Âu và nó đóng vai trò rất quan trọng.

Thứ hai sư đoàn xe tăng có thể nhanh chóng phá vỡ và vượt qua sự phòng thủ của đối phương. Sau đó xe chiến đấu bộ binh này sẽ yểm trợ bộ binh vượt qua những trở ngại tiếp theo.

Thứ ba để duy trì tốc độ tấn công, xe bộ binh được trang bị lớp giáp và vũ khí hiện đại để phá vỡ các hoạt động của địch.  Loại xe này vừa bảo vệ bộ binh khỏi những yếu tố gây hại của vũ khí hạt nhân, hoá học và vũ khí sinh học của đối phương.

Trong thập niên 1960 Liên Xô đã tạo ra chiếc BMP-1, đây là xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép và tham chiến lần đầu trong cuộc chiến Yom Kippur. Xe được thiết kế giúp binh sĩ núp bên trong lớp thép dày và bắn đối phương qua 9 lỗ châu mai trên thân xe. Xe nặng 14 tấn và đạt được tốc độ 70 km/h. Đoàn ê kíp gồm 3 người và có thể mang được 8 binh sĩ bộ binh trang bị đầy đủ bên trong.

Ở NATO cũng sớm xuất hiện mẫu riêng của họ ví dụ như BMP M2 “Bradley” được trang bị tương tự nhưng chúng có bộ giáp nặng hơn 2 lần của Nga. Đây là loại rất phổ biến bởi nó có hoả lực mạnh cho phép chi viện hoả lực trong cuộc tấn công.

Mặc dù chúng dễ bị súng phóng lựu cầm tay hoặc tên lửa tầm xa có điều khiển tiêu diệt nhưng với hoả lực mạnh của mình chúng vẫn làm đối thủ ghê sợ.

Khi chiến tranh lạnh kết thúc, lực lượng quân đội của nhiều quốc gia sử dụng chúng tham gia và các cuộc chiến trường kỳ ở những nơi như Beirut, Sarajevo, Grozny, Fallujah và Dải Gaza và bây giờ là Aleppo.

Đối với những trận địa trong thành phố BMP đóng vai trò rất quan trọng, vừa kết hợp khả năng cơ động, bảo vệ bộ binh vừa sử dụng hoả lực tiêu diệt địch. Tuy nhiên chúng cũng rất dễ bị các hỏa lực mạnh, thiết bị nổ chống xe cơ giới tiêu diệt. Vì vậy hàng loạt xe tăng, xe bọc thép hạng nặng với lớp giáp đặc biệt ra đời.

Mạnh hơn Bradley

T-15 là một xe chiến đấu bọc thép dựa trên nền tảng của xe tăng T-14, trên nó có tất cả lớp giáp bảo vệ và các tính năng chiến đấu như T-14. Trọng lượng của nó khoảng 48 tấn, lớn hơn 1 chút so với T-90 hiện đang được trang bị cho quân đội Nga. Tuy nhiên nó có thể đạt được vận tốc 70 km/h nhanh hơn so với của BMP 30 tấn “Bradley”.

Thay vì tháp pháo như ở T-14, trên T-15 được thiết kế kiểu mô đun chiến đấu mới và được điều khiển từ xa. Đây là thiết kế rất độc đáo bảo đảm sự thống nhất của các bộ phận và phù hợp với các cuộc chiến trong tương lại. Điểm khác biệt với T-14 là trên T-15 động cơ được bố trí phía trước và khả năng chở theo bảy đến chín binh sĩ được trang bị đầy đủ.

Hệ thống giáp bảo vệ tương tự T-14 có thể chống lại mọi tên lửa chống tăng hiện đại nhất hiện nay. Đặc biệt T-15 có hệ thống điều khiển hoả lực hiện đại, có khả năng tự động tìm kiếm mục tiêu và tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu. Trên T-15 được trang bị pháo cỡ nòng 30 mm với 500 viên đạn.

Xe chiến đấu tương lai?

Hiện chưa rõ Nga sẽ sản xuất bao nhiêu T-15 và khi nào sẽ chính thức trang bị cho lực lượng vũ trang. T-15 được thiết kế rất sáng tạo và rất thích hợp để đối phó với một số vũ khí chống tăng hạng nặng trên chiến trường hiện đại.

T-15 cũng được trang bị vũ khí , bọc thép có khả năng chống chịu tên lửa của đối phương để vận chuyển quân giảm thiểu thiệt hại cho quân mình.T-15 cũng là phương tiện lý tưởng hỗ trợ lực lượng bộ binh tấn công và đột phá vào các vị trí phòng thủ kiên cố của đối phương.

Hiện tại Mỹ chưa có loại tương đương như T-15, trong năm 2012 các nhà phân tích quân sự của Mỹ cho rằng, Mỹ sẽ mua lại chứ không sản xuất.

Trong những năm gần đây, tên lửa chống tăng và các thiết bị nổ đã gây thiệt hại lớn cho dòng xe bọc thép ở các cuộc xung đột Iraq, Syria, Yemen và Ukraina. Trong một nỗ lực để giảm bớt thiệt hại của quân đội trong các cuộc xung đột thì nhu cầu trang bị cho quân đội những loại xe này rất cao.

Và có thể thấy rằng, hiện nay Nga đang là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này, T-14 vừa ra đời thì T-15 đã bắt đầu được phát triển. Sự xuất hiện của T-14 và trong tương lai T-15 sẽ giúp bộ binh của Nga như hổ thêm cánh và trở thành cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.     

Theo Datviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới