Tiêu huỷ 160 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn)- Huyện Đô Lương vừa tổ chức tiêu huỷ 160 kg thịt lợn chết không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch. 

Vào khoảng 16h30 phút, ngày 3/8, tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông 1/7 đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 7A thuộc xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương đã ra tín hiệu kiểm tra xe ô tô mang BKS 37C.153.73 do Nguyễn Thành Phương trú tại xóm 6, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu điều khiển.

Lợn chết được mang về Diễn Châu tiêu thụ
Lợn chết được mang về Diễn Châu tiêu thụ

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 160 kg thịt lợn không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch. Theo lời khai của lái xe, chủ hàng là anh Nguyễn Văn Hà, trú tại xóm 6, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn không rõ nguồn gốc.

Anh Hà đã thuê anh Phương chở 3 con lợn lên Anh Sơn để bán, sau khi bán được 2 con, còn 1 con lợn chết anh Hà đã làm thịt  đem về Diễn Châu để bán.

Khi về đến xã Thịnh Sơn ( Anh Sơn) thì bị đội tuần tra CSGT 1/7 phát hiện và bắt giữ.

Thuý Hằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới