Tiêu hủy 390kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu tổ chức tiêu hủy 390kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc được cơ quan chức năng bắt giữ khi đang đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, vào hồi 21h40 phút ngày 2/8 trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe ô tô tải BKS 89C-009.32 do lái xe Đỗ Ngọc Bôn (SN 1989, trú xã Toàn Thắng, huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Trạm Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu tiêu hủy số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: Thanh Tùng
Trạm Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu tiêu hủy số nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Ảnh: Thanh Tùng

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 13 bao tải, có trọng lượng 390kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối. 

Toàn bộ lô hàng trên không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.

Lái xe khai nhận, hàng được chở từ Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) về huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên tiêu thụ./.

                                                                          Thanh Tùng

                                                                (Đài  Diễn Châu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới