Tiêu hủy 5.200 con gà và gần 450 kg nội tạng động vật

(Baonghean.vn) - Số gia cầm và nội tạng động vật này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng.

Chiều 9/4, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu đã tiến hành tiêu hủy số gia cầm và nội tạng động vật bị phát hiện vi phạm về ATVSTP.

Gần 450 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Mai Sao
Gần 450 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Mai Sao
Trước đó, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 6/4, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu kiểm tra xe ô tô khách BKS 29B - 14638, do ông Nguyễn Thế Hiếu (trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển.

Trên xe chở 65 thùng cát tông, chứa 5.200 con gà giống. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy kiểm dịch của các cơ quan chức năng đối với số gia cầm trên.

Tiếp đó, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 9/4, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu tiếp tục kiểm tra xe ô tô tải BKS 29H- 08053, do ông Phan Văn Trí Em (trú tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Phước Long) điều khiển và thu giữ 7 thùng xốp chứa gần 450 kg nội tạng động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tất cả số gia cầm và nội tạng động vật đã được tiêu hủy theo hình thức đốt và chôn lấp. Ảnh: Mai Sao
Tất cả số gia cầm và nội tạng động vật đã được tiêu hủy theo hình thức đốt và chôn lấp. Ảnh: Mai Sao

Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã lập biên bản, bàn giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu tiêu hủy theo quy định./.

Tin mới