Tiêu huỷ gần 600kg lợnbị lở mồm long móng

(Baonghean.vn) - Chiều 10/6, tại chân núi Nguộc, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Thanh Chương phối hợp với UBND xã Ngọc Sơn đã tiến hành tiêu huỷ 14 con lợn bị bệnh lở mồm, long móng.

T
Gần 600 kg lợn hơi bị bệnh được tiêu huỷ cùng vôi bột và hoá chất

Đại diện Trạm chăn nuôi và thú y huyện Thanh Chương cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch lở mồm, long móng ở gia súc, cụ thể là trên đàn lợn nuôi của gia đình anh Nguyễn Đăng Nam ở xóm 3, xã Ngọc Sơn.  

Để ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh lan rộng, các cơ quan chức năng cùng gia đình anh Nam quyết định tiêu huỷ đàn lợn 14 con đã nhiễm bệnh, trong đó nhiều con đã chết, một số con đang ngắc ngoải, tổng trọng lượng khoảng 600kg.


                           Huy Thư

Tin mới