Tiêu hủy hơn 322 kg pháo nổ ​

(Baonghean.vn) - 322 kg pháo nổ là tang vật của 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo được vận chuyển lên bãi rác xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để tiêu hủy vào sáng 28/1.
Hội đồng xử lý, tiêu hủy pháo huyện Nghi Lộc tiêu hủy hơn 322 kg pháo nổ. Ảnh: Quang Dũng
 Hội đồng xử lý, tiêu hủy pháo huyện Nghi Lộc tiêu hủy hơn 322 kg pháo nổ. Ảnh: Quang Dũng

Trong đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an huyện Nghi Lộc đã tổ chức điều tra theo dõi mật phục và bắt giữ 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo có tổng trọng lượng 322,2 kg. Toàn bộ số pháo nổ gồm các loại pháo bi, pháo ông sư, pháo 36 quả, pháo tràng…

Trong sáng 28/1, 322,2 kg pháo nổ là tang vật của 3 vụ án trên đã được vận chuyển lên bãi rác xã Nghi Yên để tiêu hủy.

Tiêu hủy pháo bằng cách phá vỡ kết cấu, đào hố, ngâm nước, chôn lấp. Ảnh: Quang Dũng
Tiêu hủy pháo bằng cách phá vỡ kết cấu, đào hố, ngâm nước, chôn lấp. Ảnh: Quang Dũng
Huyện Nghi Lộc đã huy động các lực lượng tổ chức tiêu hủy pháo bằng cách phá vỡ kết cấu, đào hố, ngâm nước, chôn lấp theo đúng quy định.

Buổi tiêu hủy pháo nổ diễn ra an toàn, đúng quy trình.

Tin mới