Tiêu hủy trên 161 tấn lợn trong một ngày ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong ngày 11/10, trên địa bàn Nghệ An tiêu hủy số lượng lợn "khủng" với 2.350 con lợn, trọng lượng 161.487 kg lợn hơi.
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch trên địa bàn huyện nam Đàn. Ảnh tư liệu Quang An
Tiêu hủy lợn nhiễm dịch trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu Quang An

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, tính từ 9 giờ ngày 10 đến 9 giờ ngày 11/10, trên địa bàn Nghệ An đã tiêu hủy 2.350 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tổng trọng lượng 161.487 kg (trên 161 tấn) lợn hơi.

Những huyện có lợn tiêu hủy nhiều trong ngày: Yên Thành 570 con, Nam Đàn 160 con, Thanh Chương 491 con, Đô Lương 630 con, Nghi Lộc 270 con...
Như vậy, đến ngày 11/10, tổng số lợn đã tiêu hủy trên địa bàn tỉnh 66.388 con, trọng lượng 3.231.610 kg.
Một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Nam Xuân (Nam Đàn) không có người trực. Ảnh chụp chiều 9/10. Ảnh Xuân Hoàng
Một chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Nam Xuân (Nam Đàn) không có người trực. Ảnh chụp chiều 9/10. Ảnh Xuân Hoàng

Hiện còn có 296 xã thuộc 21 huyện, thị xã, thành phố có dịch chưa qua 30 ngày: Quỳnh Lưu 26 xã, Tân Kỳ 4 xã, Tx Hoàng Mai 8 phường, Nam Đàn 12 xã, Đô Lương 30 xã, Quỳ Hợp 1 xã, Thanh Chương 25 xã, Quỳ Châu 2 xã, Nghi Lộc 27 xã, Diễn Châu 36 xã, Hưng Nguyên 18 xã, Anh Sơn 11 xã, Kỳ Sơn 9 xã, Yên Thành 39 xã, TP Vinh 15 xã, Con Cuông 6 xã, Tương Dương 9 xã, Quế Phong 9 xã, Thái Hòa 1 xã, Nghĩa Đàn 4 xã, TX Cửa Lò 4 phường.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trên địa bàn Nghệ An đã có 76 gia trại chăn nuôi lợn từ 50 con trở lên bị nhiễm dịch, buộc phải tiêu hủy, trong đó có 18 gia trại trên 100 con. Bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 9 đến nay. Nguyên nhân do dịch kéo dài, mầm bệnh nhiều, gặp mưa gây ngập úng, khiến dịch có cơ hội lan rộng. Trong khi đó, nhiều xã không duy trì chốt trực; việc tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết chưa kịp thời, chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh, khử trùng tiêu độc chưa đáp ứng yêu cầu.

Tin mới