Tiểu thương chợ đầu mối Vinh gấp rút dọn hàng, nghỉ bán

(Baonghean.vn) - Đến sáng 24/6 đã có khoảng 80% số tiểu thương tại chợ đầu mối Vinh và đình Tây chợ Vinh đã vận chuyển hàng hóa về nhà, nghỉ bán hàng sau khi có các ca nhiễm Covid-19 tại 2 khu chợ này.
1
Đến sáng 24/6, tại khu chợ đầu mối TP.Vinh và đình Tây chợ Vinh ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19, đều là tiểu thương tại 2 khu vực này. Lực lượng chức năng phường Hồng Sơn đã lập 8 chốt kiểm soát người ra vào xung quanh khu chợ. Ảnh: Quang An
2
Lo ngại dịch bệnh, nhiều tiểu thương đã tấp cập thu dọn hàng. Chị Hiền, tiểu thương bán rau cho biết: "Sau khi biết những ca nhiễm đều liên quan đến hàng rau củ quả nên tôi rất lo lắng, do đó, ngay khi hoàn thành việc lấy mẫu, tôi đã sơ tán hàng hóa về nhà, không dám bán ở chợ nữa". Ảnh: Quang An
3
Những xe lương thực, thực phẩm được vận chuyển ra khỏi chợ. Ảnh: Quang An
4
Hầu hết tiểu thương đều chấp hành tốt sự điều hành của chính quyền địa phương, tạm dừng buôn bán để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang An
5
Một số tiểu thương huy động người thân ra chợ vận chuyển hàng hóa vì những mặt hàng rau, củ, quả bán chủ yếu tại 2 khu vực này không để được lâu. Ảnh: Quang An
6
Những chiếc xe máy đầy ắp hàng sơ tán. Ảnh: Quang An
7
Qua trao đổi, ông Từ Trọng Hải - Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn cho biết: 2 khu vực chợ này có khoảng 500 tiểu thương, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu toàn bộ tiểu thương, ban quản lý các chợ. Thống kê sơ bộ hiện có đến 80% tiểu thương mang hàng về nhà bảo quản, số còn lại đang được vận chuyển về hết trong sáng nay. Chúng tôi cũng yêu cầu tiểu thương khi về nhà phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: Quang An

Tin mới