Tiểu thương chợ Vinh sẽ ít thiệt hại nếu có bảo hiểm tài sản

(Baonghean.vn) - Đối với đa số tiểu thương chợ Vinh sạp hàng là gia tài duy nhất. Nếu có bảo hiểm tài sản gánh nặng thiệt hại trong trường hợp rủi ro sẽ giảm đi.

Tại chợ Vinh, ngập lụt khiến tiểu thương thiệt hại nặng nề, tuy nhiên lâu nay hầu hết các tiểu thương không ý thức được tầm quan trọng về vấn đề này. 

Nhiều ki ốt trống trơn, nhiều chủ ki ốt gần như trắng tay trong trận lũ lịch sử hôm 10/10 nhưng tất cả đều không mua bảo hiểm rủi ro.

1
Chợ Vinh có địa thế sâu trũng, hay xảy ra ngập lụt nên bà con tiểu thương mua bảo hiểm tài sản là rất cần thiết. Ảnh: Văn Trường

Có một thực tế là chỉ sau khi vụ ngập lụt gây thiệt hại nặng thì người trong cuộc mới nhận ra tầm quan trọng của bảo hiểm tài sản. Chính tâm lý “mất bò mới lo làm chuồng” đã khiến không ít tiểu thương rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Một số chủ ki ốt bây giờ mới vỡ lẽ, giá như tham gia bảo hiểm tài sản sớm thì còn phục hồi được tài sản.

Chị Nguyễn Thị Lân ở quầy hàng nông sản chia sẻ: Mưa lũ làm ngập hư hỏng nhiều tấn gạo, lạc …thiệt hại trên 70 triệu đồng. Biết là mua bảo hiểm sẽ đỡ được thiệt hại nhưng tôi thấy cả chợ không ai mua nên tôi cũng không mua.

Chị Trần Thị Liên kinh doanh hàng chăn nệm, mành gỗ có nhiều băn khoăn khi nhắc tới việc mua bảo hiểm tài sản: “Trước giờ tôi không nghĩ đến chuyện này và cũng không ai tư vấn. Nhưng qua vụ ngập nước lịch sử gây thiệt hại cho ki ốt hàng trăm triệu đồng đã khiến tôi phải suy nghĩ lại"

1
100% tiểu thương ở chợ Vinh chưa ai mua bảo hiểm tài sản, trong khi mưa lụt rất bấp bênh. Ảnh: Văn Trường

Chợ Vinh đã từng xảy ra hỏa hoạn và các sự cố gây không ít thiệt hại cho tiểu thương, tuy nhiên do không mua bảo hiểm nên không được đền bù.  

Một số tiểu thương chia sẻ thêm: “Theo tôi Ban quản lý chợ Vinh cũng nên hướng dẫn tiểu thương về việc bảo hiểm tài sản, vì nhiều lúc người ta cũng muốn mua nhưng không biết phải mua như thế nào…” Hoặc có tiểu thương cho hay: Nghe nói mua bảo hiểm tài sản thủ tục rườm rà nên chúng tôi rất ngại.

Ông Tô Thanh Nhân, Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: Chợ Vinh có khoảng trên 3.200 hộ kinh doanh các mặt hàng nhưng đến thời điểm này chưa có hộ kinh doanh nào tham gia bảo hiểm tài sản, nhất là bảo hiểm cháy và các rủi ro khác. Chúng tôi đã từng tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương mua bảo hiểm để nhằm giảm bớt thiệt hại khi có bất trắc, tuy nhiên hầu hết bà con chưa nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm.

1
Ngoài ngập lụt, chợ Vinh luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trong ảnh: Khu vực phía Tây chợ Vinh xuống cấp, lều bạt che lộn xộn rất dễ xảy ra cháy. Ảnh: Văn Trường

Ông Phan Bá Trung - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nghệ An cho biết: Chợ là nhóm ngành nghề có rủi ro rất cao vì có nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng và phức tạp, các loại hình bảo hiểm bán cho chợ là bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt. 

Tuy nhiên, bà con lưu ý, điều kiện để mua được bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro khác là các chợ phải có giấy chứng nhận đạt yêu cầu PCCC, có hệ thống báo cháy tự động, thiết bị chữa cháy, họng chứa nước... Quan trọng nhất là phải có sổ thu chi kê khai, lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Trong đó việc theo dõi và ghi chép đầy đủ các danh mục hàng hóa từng ngày, tháng cụ thể. Khi có rủi ro, đơn vị bảo hiểm mới có đủ cơ sở để giám định, xác định mức độ thiệt hại.

Mua bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro khác cho hàng hóa ở chợ là sự đảm bảo tài chính đối với tiểu thương khi sự cố xảy ra. Để đảm bảo quyền lợi cho tiểu thương, Ban quản lý chợ Vinh cần phối hợp chặt với lực lượng Cảnh sát PCCC, chính quyền địa phương đảm bảo công tác phòng ngừa và chữa cháy tại chợ. Đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị bảo hiểm để tuyên truyền vận động bà con mua bảo hiểm, góp phần giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh./.

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới