Tiểu Vy gây tranh cãi khi hát “Lạc trôi” thi tài năng Miss World

Nhiều khán giả cho rằng bài hát không phù hợp thi quốc tế và quá sức với giọng hát của Hoa hậu Việt Nam.

Chiều 13/11, Miss World 2018 vừa trải qua sơ loại vòng thi "Tài năng", đòi hỏi thí sinh thể hiện năng khiếu nghệ thuật, cá tính bản thân trên sân khấu. Đại diện Việt Nam năm nay - Hoa hậu Trần Tiểu Vy - lựa chọn ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP. 

MV "Lạc trôi" của Tiểu Vy.
Việc lựa chọn ca khúc Lạc trôi của Tiểu Vy gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng bài hát này không phù hợp để trình diễn tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Chưa kể, giai điệu bài hát quá trúc trắc, khó cho Tiểu Vy hát mượt mà. Nếu trong MV, giọng hát người đẹp nghe "nuột" nhờ được xử lý hậu kỳ thì ở video hậu trường trước đó, cô lộ khuyết điểm hát đuối, chênh phô.

Bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết Lạc trôi là một ca khúc nổi tiếng với giới trẻ cũng như khán giả yêu nhạc Việt Nam. Êkíp nhận thấy chất nhạc của ca khúc này trẻ trung, hiện đại, qua đó mong muốn giới thiệu âm nhạc nước nhà đến với bạn bè quốc tế. Khi trao đổi xin phép ca sĩ Sơn Tùng sử dụng ca khúc, Tiểu Vy nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. "Nhạc Việt bên cạnh những ca khúc đậm đà, trữ tình, cũng có bước phát triển cùng xu hướng hiện đại, sôi động của thế giới. Lạc trôi được nhạc sĩ Phương Uyên phối nhạc, hòa âm vừa phù hợp chất giọng Tiểu Vy, vừa tôn lên những thanh âm truyền thống của nhạc Việt như tiếng đàn bầu", bà Kim Dung nói.

Trước ý kiến ca khúc Lạc trôi quá sức với Tiểu Vy, bà Kim Dung cho rằng, các khán giả có phần khắt khe. Theo bà, Hoa hậu Việt Nam 2018 đang dự thi một cuộc thi nhan sắc chứ không phải sân chơi âm nhạc. Trước đó, êkíp đưa ra năm bài hát khác cho Tiểu Vy luyện tập nhưng nhạc sĩ Phương Uyên thấy Lạc trôi phù hợp nhất. Sau đó, Tiểu Vy miệt mài tập luyện chuyên môn cùng ca sĩ Thiều Bảo Trang, thể hiện sự đầu tư bài bản và kỳ vọng tiết mục để lại ấn tượng tốt với ban giám khảo: "Dù thời gian không dài, sự nỗ lực và cố gắng của Tiểu Vy thể hiện rất rõ. Chúng tôi cũng nhận được nhiều lời khen về sự độc đáo trong hình ảnh cổ trang của đại diện Việt Nam từ các fan trong nước lẫn quốc tế".

Tiểu Vy gây tranh cãi khi hát “Lạc trôi” thi tài năng Miss World ảnh 1

Bà Phạm Kim Dung (trái) bên cạnh top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Tổng giám đốc công ty Elite Việt Nam bày tỏ sự bất ngờ với lựa chọn của Tiểu Vy. Từng có kinh nghiệm tư vấn và đưa thí sinh Việt Nam dự thi Miss World nhiều năm, bà Thúy Nga đánh giá đại diện nước nhà khó cạnh tranh với các đối thủ khác có tài năng biểu diễn như ca sĩ, vũ công chuyên nghiệp. Theo bà Thúy Nga, hoa hậu Tiểu Vy bên cạnh giới thiệu âm nhạc Việt Nam, còn đánh mạnh về phần nhìn với trang phục cầu kỳ, ấn tượng. "Tôi hy vọng tổng thể bài hát kết hợp trang phục, động tác múa có thể gây hiệu ứng với ban giám khảo'.

Là đại diện từng dự thi Miss World, các người đẹp Đỗ Mỹ Linh (2017), Trương Diệu Ngọc (2016), Nguyễn Thị Loan (2014) đều đánh giá tài năng là một phần thi khó tại Miss World, đòi hỏi thí sinh phải có năng khiếu nghệ thuật thật sự. Á hậu Nguyễn Thị Loan kể, năm 2014, các tiết mục tài năng lọt vào sâu khá đa dạng về thể loại như: múa Hồ thiên nga, hát opera... Ở năm 2016, Diệu Ngọc phải cạnh tranh với nhiều bài thi nổi bật khác: đàn violin, piano, nhào lộn, ảo thuật...

Đầu tiên, tất cả thí sinh lần lượt thể hiện tài năng trước ban giám khảo, từ đó chọn ra top 20 tiếp tục tranh tài trong một đêm trình diễn được tổ chức riêng. Theo Nguyễn Thị Loan, tiêu chí quan trọng là bài biểu diễn ấy phải sinh động, có nội dung thu hút người xem, chứ không đơn thuần tham gia cho vui. Tuy nhiên, việc thí sinh thể hiện bằng ngôn ngữ nào không quan trọng bằng chất giọng, phong cách biểu diễn cũng như niềm đam mê của họ dành cho tiết mục. Do đó, năm 2014, dù tiết mục vẽ tranh cát của Nguyễn Thị Loan không lọt top 5 nhưng vẫn được chọn diễn mở màn đêm gala từ thiện sau đó bởi tính độc đáo, thú vị.

Tiểu Vy gây tranh cãi khi hát “Lạc trôi” thi tài năng Miss World ảnh 2

Tiểu Vy đầu tư về phần nhìn cho tiết mục tài năng tại Miss World.

Nhận xét về lựa chọn ca khúc Lạc trôi của Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh cho biết việc đàn em thể hiện một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Việt mang đến nét mới lạ, đồng thời giới thiệu được ngôn ngữ của đất nước. Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết ban giám khảo rất công tâm, thí sinh nào thể hiện xuất sắc tài năng mới được trao giải.

Nguyễn Thị Loan cũng đánh giá cao tính giải trí của bài hát mà Tiểu Vy trình diễn ở cuộc thi. "Nếu Tiểu Vy tự tin với bài hát, em ấy có quyền thể hiện nó tại cuộc thi. Khi ban giám khảo chưa công bố kết quả, chúng ta chưa thể đánh giá điều gì", người đẹp chia sẻ.

Riêng Hoa khôi Diệu Ngọc yêu thích MV của Tiểu Vy và êkíp thực hiện nhưng băn khoăn liệu "đàn em" có thể mang trọn tinh thần ấy ở phần dự thi chính thức. Năm 2016, Diệu Ngọc từng gặp sự cố với tiết mục đàn bầu trên nền nhạc Trống cơm. Chiếc đàn trong quá trình vận chuyển sang Mỹ bị trục trặc về âm thanh, khiến cô chuyển sang một bài múa ở phút chót - dù tiết mục này chuẩn bị cho phần thi khác là "Dances of the world".

Tiểu Vy gây tranh cãi khi hát “Lạc trôi” thi tài năng Miss World ảnh 3

Mỹ Linh thể hiện tài năng đánh đàn bầu ở Miss World 2017.

Hoa hậu Mỹ Linh cũng gặp trường hợp tương tự. Cô chuẩn bị kỹ lưỡng bài thi đàn bầu với mục đích tôn vinh âm nhạc dân tộc. Nhưng khi thi, cô không cắm được dây âm thanh loa do điều kiện thực tế tại phòng thi không đáp ứng. Ban tổ chức đành "chữa cháy" bằng cách đặt micro vào sát đàn bầu, khiến âm thanh trở nên không tốt, ảnh hưởng phần thi của Mỹ Linh.

Tài năng là một trong những phần thi chính của cuộc thi Miss World. Những thí sinh trình diễn tốt nhất sẽ được cộng điểm và có cơ hội tiến xa trong đêm chung kết. Tại Miss World 2010, Hoa hậu Ireland chiến thắng phần thi 'Tài năng' năm đó và lọt đến top 5 chung cuộc. Miss World 2012 - Vu Văn Hà cũng đoạt giải Tài năng trước khi đăng quang danh hiệu cao nhất.

Tin mới