Tìm kiếm, quy tập trên 50 tin mộ liệt sỹ tại Lào

(Baonghean.vn) - Trong đợt này, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện tìm kiếm, quy tập trên 50 tin mộ liệt sỹ ở địa bàn các tỉnh Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, Xiêng Khoảng (Lào).

Sáng 12/10, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập trước lúc lên đường làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và giao nhiệm vụ cho Đội quy tập.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ và tặng quà cho Đội quy tập trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Long
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ và tặng quà cho Đội quy tập trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Long

Mùa khô 2016-2017, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã cất bốc, đưa về nước 104 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đồng thời trọng thể tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Ngoài việc đảm nhiệm công tác quy tập mộ liệt sỹ trong và ngoài nước, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An còn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. Trong đợt này, đơn vị tiếp tục thực hiện tìm kiếm, quy tập trên 50 tin mộ liệt sỹ ở địa bàn các tỉnh Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, Xiêng Khoảng (Lào).

Trước lúc Đội Quy tập lên đường làm nhiệm vụ, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên đơn vị, đồng chí tin tưởng trong đợt này Đội quy tập tiếp tục phát huy kết quả công tác trong thời gian qua, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng nhắc nhở, trong quá trình công tác, cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tôn trọng phong tục, tập quán, tôn giáo của nước bạn; luôn đoàn kết nội bộ và chấp hành tốt quy định của đơn vị.

                                                  Hoàng Long

TIN LIÊN QUAN

Tin mới