Tìm thấy hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào cùng các di vật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 11/10, đội Quy tập, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ kèm theo các di vật tại núi Phu Na Luông, bản Hội Luôn, khệt Long Xăn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trước đó vào ngày 9/10, anh A Và, trú tại huyện Phu Cụt, tỉnh Xiêng Khoảng trong quá trình đi đào sắt vụn tại núi Phu Na Luông, bản Hội Luôn, khệt Long Xăn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng đã đào trúng một ngôi mộ có tăng và xương người nghi ngờ là bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Đồng thời, qua tìm hiểu từ những người cao tuổi trong bản, được biết ngày xưa có bộ đội Việt Nam giúp người Lào đánh giặc tại địa phương và có người hy sinh được an táng tại địa bàn. Sau khi xác định thông tin, anh A Và đã báo lên chính quyền địa phương và Đội Quy tập, phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Đội Quy tập, phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ tại núi Phu Na Luông, bản Hội Luôn, khệt Long Xăn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Đội Quy tập, phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ tại núi Phu Na Luông, bản Hội Luôn, khệt Long Xăn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Từ thông tin trên, ngày 11/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã cử 1 tổ gồm 3 đồng chí do Trung tá Trần Nam Trung - Phó Đội trưởng đội Quy tập phối hợp với Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Khùn cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát xác định đây là phần mộ của bộ đội Việt Nam và đã tiến hành quy tập.

Hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1m kèm theo các di vật như tăng, thắt lưng, tất bộ đội…

Trung tá Trần Nam Trung - Phó Đội trưởng Đội Quy tập cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành đưa hài cốt liệt sĩ về thờ tự tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Trung tá Trần Nam Trung - Phó Đội trưởng Đội Quy tập cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành đưa hài cốt liệt sĩ về thờ tự tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Trọng Kiên

Ngay sau đó, hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập đưa về thờ tự tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời, Đội Quy tập tiếp tục cử lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, nắm thông tin từ người dân tại khu vực.

Tin mới