Tìm thấy nhiều xương cốt trong hiện trường vụ cháy nhà máy bánh kẹo

Ba nạn nhân mắc kẹt trong hỏa hoạn ở Thanh Hóa đã chết. Cảnh sát cứu hỏa tìm thấy hai bộ xương trong đống đổ nát.

9h30 ngày 25/12, đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hoá cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thêm hai bộ xương trong hiện trường vụ cháy công ty Bánh kẹo Tràng An 3.

“Một bộ nhiều khả năng là nam giới vì có dây chuyền bạc đeo trên cổ, còn bộ khác có thể chỉ là xương động vật song cần giám định”, đại tá Huy nói và cho hay, do nằm trong đám cháy âm ỉ nhiều giờ nên thi thể nạn nhân đã biến dạng, chỉ còn sót lại xương cốt.

Cảnh sát cứu hoả lật tìm nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Minh Đức.

Cảnh sát cứu hoả lật tìm nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Minh Đức

Hiện hai thi thể người đã được tìm thấy, một phụ nữ đang mất tích. Suốt đêm qua và sáng nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy Thanh Hoá và một lữ đoàn pháo binh quân đội dùng máy xúc cùng các phương tiện hiện đại dọn dẹp hiện trường, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Bên ngoài, nhiều người thân túc trực, chờ mong tin tức.

“Lửa vẫn âm ỉ cháy bên trong nhà xưởng nên nước tiếp tục được bơm vào. Việc vào sâu trong phân xưởng gặp nhiều khó khăn”, đại tá Huy nói.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 24/12, lửa bất ngờ bùng phát trong xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3, đóng ở khu công nghiệp Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ hơn 4.000 m2 nhà xưởng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do nổ khí ga từ hệ thống nướng bánh kẹo.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Đức.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Đức

Theo các công nhân kể lại, khi lửa bùng phát, ba công nhân gồm một nam và hai nữ quay lại lấy đồ bỏ quên nên mắc kẹt và thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy gồm anh Nguyễn Văn Thành (34 tuổi), tổ trưởng tổ đứng máy vận hành, quê ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá; chị Tuyết (18 tuổi, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) và chị Dương Thị Tâm (24 tuổi, ở phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn).

Vụ hoả hoạn còn khiến anh Hà Văn Lương và Nguyễn Văn Cao bị thương nặng, đã được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội chữa trị.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới