Tìm thấy thi thể anh rể và em vợ mất tích ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Anh rể và em vợ cùng nhảy xuống nước lũ cứu người chú nhưng rồi cả hai bị lũ cuốn mất tích từ sáng 30/10. Đến tối nay (1/11) mới tìm được thi thể.

Tối 1/11, ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh An (huyện Thanh Chương) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm vớt được thi thể anh Trần Công Thế (SN 1995), trú tại xã Thanh An và anh rể là Nguyễn Văn Quảng (SN 1994), trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn - bị mất tích từ sáng 30/10.

Theo ông Nam, thi thể của 2 anh được tìm thấy ở hói nước chảy qua cánh đồng xã Thanh An.

Lực lượng chức năng
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể anh Quảng và anh Thế ở khu vực hói nước trên cánh đồng xã Thanh An. Ảnh: Khánh An

Trước đó, chiều 29/10, anh Quảng đi từ nhà ở xóm 1, xã trú xã Lĩnh Sơn về nhà bố mẹ vợ ở ở xóm An Phú, xã Thanh An.

Tuy nhiên, khi đi đến xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương) do trời mưa, nước dâng xe máy bị hỏng nên anh Quảng gửi xe ở xã Thanh Thịnh rồi đi phương tiện khác về nhà bố mẹ vợ.

Sáng 30/10, anh Quảng và em vợ là anh Thế đi xe máy theo hướng lên xã Thanh Thịnh. Trên đường đi qua đường Cầu Băng (xã Thanh An) thì anh Quảng và anh Thế thấy ông Trần Công Nam (SN 1969, chú ruột anh Thế) đi chở cám con cò về gặp nước lũ ngập đường và bị ngã xuống nước. Lúc đó, hai anh em Quảng và Thế nhảy xuống, lao theo dòng nước lũ dữ cứu ông Nam.

Thi thể
Thi thể anh Quảng và anh Thế đã được bàn giao cho người thân đưa về an táng. Ảnh: Khánh An

Ông Nam may mắn được cứu sống. Nhưng anh Thế và anh Quảng bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Theo người thân cho biết, anh Thế và anh Quảng biết bơi nhưng lúc đó hai anh em không kịp cởi áo mưa. Có thể do vướng áo mưa, hai anh em bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Hiện ông Nam đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, sức khỏe bình phục dần nhưng tâm lý vẫn đang hốt hoảng, chưa ổn định.

Đêm 1/11, sau khi Công an huyện Thanh Chương làm các thủ tục cần thiết, người thân đã đưa thi thể anh Thế và anh Quảng về quê nhà để tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương./.

Tin mới