Tìm thấy thi thể cô gái nhảy cống Mụ Bà

(Baonghean.vn) - Sau gần 5 giờ tìm kiếm, thi thể cô gái gieo mình xuống cống Mụ Bà tự tử đã được tìm thấy cách chân cống khoảng 150m.

Vào lúc 19h50 phút ngày 29/3/2019, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể chị Lê Thị Phượng (trú xóm 2, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương), là cô gái nghi nhảy cống Mụ Bà vào đầu buổi chiều cùng ngày.

Lực lượng chức năng tìm kiếm chị Phượng. Ảnh: Ngọc Phương
Lực lượng chức năng tìm kiếm chị Phượng. Ảnh: Ngọc Phương

Lực lượng cứu hộ gồm các cán bộ, chiến sỹ đội PCCC&TKCN số 5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhân dân địa phương đã rà soát khắp đoạn kênh với chiều dài trên 3 km. Việc rà tìm được tiến hành từ gần 16h đến 19h50 phút mới phát hiện được thi thể của chị Lê Thị Phượng.

Thi thể chị Lê Thị Phượng được tìm thấy cách cống Mụ Bà khoảng150m. Trước đó, để việc tìm kiếm được dễ hơn, cống Mụ Bà đã được đóng, ngăn không cho nước sông Lam chảy qua. Nước ở kênh Đào đã chảy về hạ lưu và rút xuống hơn 1m.

Rất đông người dân đến theo dõi việc tìm kiếm. Ảnh: Ngọc Phương
Rất đông người dân đến theo dõi việc tìm kiếm. Ảnh: Ngọc Phương

Gia đình chị Phượng đã nhận thi thể và đưa về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Như Báo Nghệ An đã đưa, vào lúc 13h50 phút, bà Nguyễn Thị Tám (mẹ chị Phượng) nhận được điện thoại của con gái mình với nội dung: “Mẹ ra cống Mụ Bà ở xã Đông Sơn để nhận xác con về”.

Tin mới