Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 đuối nước khi đi tập bơi

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 giờ đồng hồ nỗ lực rà tìm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nam sinh lớp 12 đuối nước ở đập Bà Đạo (Đô Lương).

Thi thể nam sinh Đậu Văn Toàn - SN 2001, học sinh lớp 12T3 Trường THPT Đô Lương 1, con ông Đậu Văn Thân ở đội 3 xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn (Đô Lương) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào lúc 19h42 phút ngày 15/4, cách điểm em Toàn xỉa chân khi đang tập bơi ở đập Bà Đạo khoảng  20m.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em toàn cách chân đập Bà Đạo khoảng 20m
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Toàn cách nơi bị đuối nước khoảng 20m. Ảnh: Ngọc Phương.
Dự kiến, ngày 16/4, gia đình sẽ tổ chức lễ mai táng Toàn theo phong tục địa phương

Được biết, em Đậu Văn Toàn là học sinh ngoan, học lực vào loại giỏi của lớp 12T3 Trường THPT Đô Lương 1.

Trước đó như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ chiều 15/4, em Đậu Văn Toàn cùng một nhóm bạn gồm 8 em đã xuống đập nước Bà Đạo ở xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương tập bơi. Em bị xỉa chân vào chỗ sâu, nhóm bạn cố gắng cứu nhưng không được. Hoảng hốt vì bạn bị đuối nước, cả nhóm đã chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu, nhưng vì đập rộng, mọi người đã không tìm thấy Toàn. Sau đó lực lượng cứu hộ khoảng 20 người đã lặn xuống đập tìm kiếm thi thể em Toàn trong nhiều giờ đồng hồ.

Tin mới