Tìm thấy thi thể nam thanh niên đuối nước ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Thi thể nam thanh niên được tìm thấy cách chỗ bị đuối nước khoảng 40m, nằm phía bên trái xuôi về hạ lưu.

Vào 7h ngày 3/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam thanh niên Nguyễn Thành Vinh (SN 2003) bị đuối nước vào tại chân cống Mụ Bà, nơi điều tiết nước Sông Đào đóng ở địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đô Lương.

Thi thể nam thanh niên được tìm thấy cách chỗ bị đuối nước khoảng 40m, nằm phía bên trái xuôi về hạ lưu.

Trước đó, ngay từ chiều hôm qua, lực lượng cứu hộ đã rà tìm xuyên đêm nhưng vẫn không thấy thi thể nam thanh niên. Sau khi cống Mụ Bà được đóng ngăn nước, mực nước trên Sông Đào giảm xuống 1,5m, đến 7 giờ sáng 3/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mắc bên bờ đá.

Địa điểm thi thể nam thanh niên được tìm thấy. Ảnh: Ngọc Phương
 Địa điểm thi thể nam thanh niên được tìm thấy. Ảnh: Ngọc Phương

Ngay trong buổi sáng, gia đình nam thanh niên bị nạn đã làm thủ tục mai táng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 13 giờ ngày 2/6, tại cống Mụ Bà sông Đào thuộc địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đô Lương đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Thời điểm trên, nam thanh niên Nguyễn Thành Vinh (SN 2003), trú ở xóm 1 xã Lạc Sơn - Đô Lương đã cùng nhóm bạn rủ nhau ra tắm ở sông Đào. Khu vực tắm ngay dưới chân cống Mụ Bà.

Mặc dù không biết bơi và không mặc áo phao, nhưng vì muốn tắm như các bạn khác nên Vinh đã xuống nước, thật không may, Vinh sa chân vào vùng nước xoáy, bị nhấn chìm và cuốn trôi.

Thời điểm Vinh cùng nhóm bạn ra tắm đúng lúc điện lưới mất, trời nóng bức, nên có khá nhiều người tắm ở đây.

Cống Mụ Bà là nơi điều tiết nước tưới nông nghiệp và sinh hoạt từ Sông Lam cho 3 huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Địa điểm cống Mụ Bà thường xảy ra các vụ đuối nước vào mùa hè, mặc dù nơi đây đã có biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm.

Tin mới