Tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước khi đi soi tôm trên sông Lam

(Baonghean.vn) -Trong lúc đi soi tôm trên sông Lam đoạn qua xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, anh Phan Văn Thảo (SN 1984) không may bị đuối nước.

Khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 19/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phan Văn Thảo (SN 1984) trú tại thôn Chi Phú, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương bị đuối nước trên sông Lam.

Trước đó, vào hồi 23h30 ngày 16/2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin có người đuối nước tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. 

Lực lượng cứu nạn cứu hộ thay nhau tìm kiếm suốt hơn 2 ngày đêm. Ảnh: Chu Minh
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể anh Thảo cách vị trí bị nạn khoảng 6km. Ảnh: Chu Minh

Nạn nhân Phan Văn Thảo trong lúc đang soi tôm tại khu vực sông Lam trên địa phận xã Thanh Chi đã không may bị đuối nước. 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo lực lượng với hơn 15 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an địa phương và người dân triển khai tìm kiếm. 

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ 30 sáng ngày 19/2, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Thảo ở địa phận xã Xuân Tường, cách vị trí anh bị nạn khoảng 6km.

Bà Trần Thị Trúc - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương cho biết thêm, trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 16/2 (tức ngày mồng 5 Tết) anh Thảo điện thoại rủ hai anh Trần Đình Tâm và Trần Đình Tình ở cùng xóm đi soi bắt tôm.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, cả ba người đi soi tôm đó tại bãi nổi thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Khi qua sông Lam, anh Thảo bơi sang trước, đến bãi nổi thấy nước to anh Thảo bơi quay trở lại, khi đến giữa dòng thì không may bị nước chảy xiết cuốn trôi./.

Tin mới