Tin gió mùa đông bắc

Dự báo thời tiết hôm nay (22/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc.Trong những giờ tới, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng tới các tỉnh phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2.Hiện, các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C. 

Khu vực Hà Nội sáng mai sẽ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh; trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 -3m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu gây mưa dông ở phía Tây Nam thành phố Hà Nội và có xu hướng di chuyển về phía trung tâm nội thành Hà Nội.

Vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông…, sau đó vùng mưa sẽ tiếp tục lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (22.4) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, đêm trời trở lạnh, vùng núi trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi 16 - 19 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều 22.4 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, riêng phía Bắc có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam 23 - 26 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều 22.4 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều 22/4 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 53 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời trở lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Theo Danviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới