Tín hiệu vui cho sự phát triển của bóng bàn Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong hơn 20 năm trở lại đây, phong trào bóng bàn của Nghệ An có nhiều thăng trầm và có thời điểm tụt hậu trên cả hai phương diện thành tích và phong trào. Nhưng khoảng 5 năm gần đây, đã có những tín hiệu vui cho sự khôi phục và phát triển của bộ môn này.

Những thăng trầm

Ít ai biết rằng ngoài bóng đá, những năm 1982 - 2000, thể thao Nghệ An từng có những tay vợt bóng bàn trẻ ghi dấu ấn trong cả nước như Hồ Khánh Lâm, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thư…

Trong đó, Hồ Khánh Lâm từng giành chức Vô địch Giải bóng bàn Nhi đồng toàn quốc năm 1984 và được cử đi tham dự trại hè thiếu nhi quốc tế tại Hungary. Còn Hà Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thư cũng từng giành được nhiều thành tích tại các giải đấu toàn quốc và là thành viên đội tuyển quốc gia giai đoạn 2000 - 2005, với dấu ấn là tham dự SEA Games 22 năm 2003 tại Việt Nam.

Tuy nhiên, từ năm 1997, vì nhiều lý do khác nhau, bộ môn bóng bàn bị loại khỏi các môn đào tạo thành tích cao của tỉnh và từ đó phong trào bóng bàn Nghệ An bắt đầu đi xuống. Sự đầu tư của tỉnh cho thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng không đáp ứng được với sự phát triển; số lượng người tập luyện môn thể thao này ít dần.

Một trận đấu nội dung đôi nữ tại Giải bóng bàn học sinh tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Minh Quân
Một trận đấu nội dung đôi nữ tại Giải bóng bàn học sinh tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Dù vẫn có trong danh sách các bộ môn thi đấu tại các giải thể thao của các địa phương, cơ quan, đơn vị và xã, phường, thị trấn trong các ngày lễ, Tết hàng năm, nhưng số lượng vận động viên đăng ký tham gia bóng bàn, so với các bộ môn khác ít hơn nhiều. Nhiều bạn trẻ hoặc công chức, viên chức, các doanh nghiệp đã tìm đến các môn thể thao khác được coi là “thời thượng” hơn như bóng đá mini, quần vợt, cầu lông…

Tín hiệu vui

Tuy phong trào bóng bàn ở Nghệ An đi xuống nhưng vẫn còn không ít người tâm huyết đối với môn thể thao cơ bản của Olympic này. Bởi lẽ, chơi bóng bàn tuy khó nhưng bình dân, chi phí ít, không gian vừa phải, chơi được ở mọi điều kiện thời tiết, không phải dùng sức nhiều và khả năng chấn thương thấp.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, số CLB Bóng bàn trên địa bàn tỉnh tăng dần và tạo nên một phong trào tập luyện bộ môn này khá sôi nổi. Từ chỉ có vài câu lạc bộ ở thành phố Vinh, hiện trên địa bàn tỉnh có từ hơn 50 CLB trung bình, tập trung chủ yếu ở TP Vinh và các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳ Hợp, Nam Đàn, thị xã Thái Hòa.

Một giải đấu giao hữu do CLB bóng bàn Thành Vinh Anh Em tổ chức. Ảnh: CSCC
Một giải đấu giao hữu do CLB bóng bàn Thành Vinh Anh Em tổ chức. Ảnh: CSCC

Trong số này, nổi bật là CLB Thành Vinh Anh Em có trên 40 thành viên với 5 bàn bóng. Chủ nhiệm là ông Hà Trung Tín - thành viên của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, bố của cựu tuyển thủ Quốc gia Hà Minh Tuấn - người từng giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội ở Giải bóng bàn trẻ Đông Nam Á vào năm 2002.

“Đáng mừng là những năm gần đây, số người đến giao lưu hay tham gia vào CLB tăng mạnh, trong đó có nhiều tay vợt trẻ có triển vọng. Đây là tín hiệu vui cho sự phát triển của bóng bàn Nghệ An trong thời gian tới”, ông Hà Trung Tín chia sẻ

Ngoài CLB Thành Vinh Anh Em, một số CLB khác trên địa bàn tỉnh cũng hoạt động rất sôi nổi, thường xuyên tổ chức cũng như tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh để cọ xát, nâng cao trình độ như CLB Hỏa Châu Nghệ An, CLB Sản Nhi, CLB Bách Tín Yên Thành, CLB Phố núi Con Cuông, CLB Bàu Sen Thái Hòa…

Một buổi sinh hoạt của CLB bóng bàn Bàu Sen Thái Hòa (TX. Thái Hòa). Ảnh: CSCC
Một buổi sinh hoạt của CLB bóng bàn Bàu Sen Thái Hòa (TX. Thái Hòa). Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị những năm qua đều duy trì các lớp dạy bóng bàn học sinh đã góp phần phát triển phong trào bóng bàn trong trường học, tuyển chọn, bồi dưỡng VĐV tham gia các giải bóng bàn trong kỳ thi học sinh giỏi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

Đặc biệt, từ giữa năm 2015, môn bóng bàn đã được ngành thể thao đưa vào đào tạo thành tích cao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Các vận động viên nhí của bộ môn đã tham gia nhiều giải toàn quốc và giành được những thành tích ban đầu như HCĐ đôi nam nữ Giải vô địch Trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc, HCV, HCB Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016…

Cùng với đó, 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm ngành thể thao tổ chức được khoảng 4-5 giải đấu cấp tỉnh như Giải Bóng bàn Nghệ An mở rộng, Giải bóng bàn đồng đội, Giải bóng bàn các lứa tuổi trẻ, Giải bóng bàn học sinh… Năm 2019, Nghệ An đã đăng cai tổ chức thành công Giải bóng bàn các cây vợt trẻ xuất sắc toàn quốc.

Còn vào tháng 11 vừa qua, Giải bóng bàn học sinh tỉnh Nghệ An năm 2022 cũng đã diễn ra rất sôi nổi, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 22 CLB trong tỉnh, tranh tài ở 11 nội dung. Ngoài ra, một số địa phương như thành phố Vinh, các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành… cũng đều đặn tổ chức các giải bóng bàn mở rộng, thu hút sự tham gia của nhiều tay vợt xuất sắc trong và cả ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, các vận động viên Nghệ An cũng thường xuyên tham gia và giành tích ấn tượng tại Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc hàng năm. Như tại Giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa, các vận động viên bóng bàn Nghệ An đã giành 3 HCV, 3 HCB, 8 HCĐ, góp phần quan trọng đưa đoàn Nghệ An xếp thứ 4/25 tỉnh, thành tham gia giải.

Đã có những tín hiệu vui cho việc khôi phục và phát triển môn bóng bàn trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, theo ông Bùi Danh Minh - Phó trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao), đồng thời là một cựu tay vợt trẻ có tiếng của Nghệ An những năm 1990, để bộ môn bóng bàn phát triển vững chắc, thời gian tới cần tăng cường công tác đào tạo trẻ kết hợp đầu tư cơ sở vật chất; tổ chức các giải đấu thường xuyên phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi...".

Ngành Văn hóa và Thể thao cần phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh phát triển môn môn bóng bàn trong các trường học, qua đó phát hiện được nhiều VĐV có khả năng đào tạo chuyên sâu tại đội tuyển thành tích cao của tỉnh. Mặt khác, cần có cơ chế chính sách xã hội hoá nhằm kêu gọi mọi nguồn lực cho việc phát triển các câu lạc bộ cũng như tổ chức các giải đấu ở bộ môn này.

Ông Bùi Danh Minh - Phó trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao)

Tin mới