Tin tặc ẩn danh đe dọa sẽ trả thù cho việc ông Assange bị bắt

(Baonghean.vn) -Các tin tặc ẩn danh đe dọa trả thù giới cầm quyền Anh vì quyết định bắt giữ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Tuyên bố đăng trên cổng thông tin Anonews có nội dung: "Hãy trả lại tự do cho ông Assange - hoặc các người sẽ phải trả giá".

Tuyên bố lưu ý rằng người sáng lập WikiLeaks đã được đề cử giải Nobel Hòa bình hàng năm kể từ năm 2010, và vụ việc của ông đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
 Tuyên bố có đoạn: "Mọi người trên khắp thế giới yêu mến ông, đặc biệt là những người đủ thông minh để nhìn xuyên qua được những thông tin tuyên truyền biện minh cho chính sách đối ngoại của Mỹ và các đồng minh".

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, việc bắt giữ nhà sáng lập Wikileaks đi ngược lại ý tưởng tự do truyền thông, đồng thời bày tỏ mong muốn quyền lợi hợp pháp của ông Assange sẽ được tôn trọng.

Tin mới