Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra về công tác cán bộ; Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV;... là những tin tức đáng chú ý trong nước tuần qua.

1. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng lăng Bác và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Dự lễ viếng có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Lê Khả Khiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Tại các địa phương trong cả nước cũng đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác.

2. Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chỉ thị 05. Ảnh: TTXVN
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chỉ thị 05. Ảnh: TTXVN

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến ở 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã giải đáp, trao đổi cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương… Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết. 

28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen./. 

3. Bộ Chính trị lập 5 đoàn kiểm tra về công tác cán bộ

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chiều 15/5, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ KH-CN, công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập đoàn kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ KH-CN (đoàn kiểm tra số 470).

Đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận của Bộ Chính trị khóa 11 về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử giai đoạn từ 6/2012 đến nay.

Đoàn kiểm tra 12 tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc và Ban cán sự Đảng Bộ và hoàn thành để báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6.

4. Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

tang truong quy 1 dat thap va tham hut ngan sach van cao hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh:Quốc hội)

Sáng 15/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ khai mạc phiên họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 22/5 tới.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, diễn ra từ nay đến ngày 17/5, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai những tháng đầu năm nay; thảo luận (lần 2) về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 3) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.

Đồng thời, cho ý kiến về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

5. Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nghiệp trước khi bước vào
Thủ tướng gặp gỡ các doanh nghiệp trước khi bước vào "Hội nghị Diên Hồng" sáng nay tại Hà Nội. Ảnh: VGP

Sáng 17/5, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017. Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với doanh nghiệp.

Chủ đề của hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, hỗ trợ để doanh nghiệp thực sự là động lực phát triển của đất nước.

Tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến có lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố cùng các đại biểu doanh nghiệp, với số lượng 50-100 người mỗi điểm cầu.

Được biết, từ sau hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp lần thứ nhất tổ chức vào năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt mức kỷ lục, đạt 110.000 doanh nghiệp, cao nhất từ trước tới nay, tăng 16,2% so với năm 2015./.

6. Bế mạc Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC 2017

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp báo thông báo kết quả SOM 2 APEC 2017. Ảnh: TTXVN
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp báo thông báo kết quả SOM 2 APEC 2017. Ảnh: TTXVN

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã kết thúc hai ngày làm việc (17-18/5), khép lại đợt Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan.

Trong dịp này, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức: Các quan chức cao cấp thăm Nhà sàn Bác Hồ, các đại biểu Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương tham quan Sapa... Với các hoạt động này, thành phố Hà Nội cùng nhiều địa phương đã giới thiệu đến bạn bè APEC những nét đặc sắc của phong cảnh, văn hóa, con người, tiềm năng thương mại, đầu tư và du lịch của Việt Nam./.

7. Ông Võ Kim Cự thôi làm Đại biểu Quốc hội Khóa XIV

Ông Võ Kim Cự.
Ông Võ Kim Cự.

Chiều 15/5, tại phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh (Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam).

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 38, khoản 6, Điều 54, Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tờ trình của Ban công tác đại biểu, đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của ông Võ Kim Cự, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15/5/2017 vì bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới