Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ vụ Mobifone mua AVG; Thủ tướng Chính phủ tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam; Ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú; Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nộp đơn xin nghỉ việc;... là những tin tức trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Tổng Bí thư chỉ đạo làm rõ vụ Mobifone mua AVG

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hôm 31/7, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của Trưởng ban - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp, Tổng bí thư yêu cầu Ban chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2017 tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Hai vụ việc nổi bật mà Tổng Bí thư nhắc Ban chỉ đạo là dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG) và việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

2. Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2017

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Sáng 3/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2017.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá các cao các ngành, nhất là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã làm tham mưu cho các ngành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước chăm lo cho thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong dịp 27/7 vừa qua. Về giáo dục các đoàn Việt Nam dự kỳ thi Olimpic quốc tế các môn toán lý, hóa, sinh đạt kết quả xuất sắc, đây là lần đầu tiên chúng ta đạt được kết quả nổi bật như vậy.

3. Thủ tướng Chính phủ tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Sáng kiến phát triển KVTN Tiểu vùng Mê Công-(MBI) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia thiết lập phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) - lần thứ 2, với chủ đề "Chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết T.Ư 5". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm chính trị, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị thế của kinh tế tư nhân (KTTN). Nghị quyết T.Ư 5 vừa qua đã xác định phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; đồng thời kêu gọi xóa bỏ mọi rào cản, tạo mọi thuận lợi để phát triển KTTN lành mạnh và đúng hướng.

4. Ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên bản tin Thời sự 19h của VTV.
Ông Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trên bản tin Thời sự 19h của VTV ngày 3/8/2017.

Ngày 31/7, ông Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đầu thú. 

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

5. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nộp đơn xin nghỉ việc

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là "rất nghiêm trọng đến mức phải cảnh cáo" và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vừa có đơn xin nghỉ việc gửi tới lãnh đạo Bộ. Sau khi gửi đơn bà Thoa xin nghỉ phép (từ ngày 1/8) và trong thời gian này Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tạm thời phụ trách các lĩnh vực quản lý mà bà Thoa được phân công đảm nhiệm ở Bộ.

Tuy nhiên vị này cho biết lãnh đạo Bộ Công Thương không có quyền quyết định cho bà Thoa nghỉ việc hay không, mà phải cấp cao hơn do bà là cán bộ cấp Ban bí thư Trung ương. Theo trình tự quy định, sau khi Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương họp, có báo cáo gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ, cơ quan này sẽ báo cáo lên Ban bí thư Trung ương xem xét, quyết định.

6. Ông Trầm Bê bị bắt

Ông Trầm Bê (bên trái) - Ảnh: Lao động
Ông Trầm Bê (bên trái).  Ảnh: Lao động

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) bắt tạm giam ông Trầm Bê (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch HĐTD Ngân hàng Sacombank) về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo buộc cùng hành vi, ông Phan Huy Khang (nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank) và 15 người là cựu cán bộ các ngân hàng TPBank, BIDV, giám đốc các công ty... cũng bị bắt giam 4 tháng.

6Hà Nội kết luận vụ cán bộ phường Văn Miếu

Đoàn thanh tra công vụ Hà Nội làm việc với UBND Văn Miếu.
Đoàn thanh tra công vụ Hà Nội làm việc với UBND Văn Miếu.

Chiều 2/8, đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội đã công bố báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc bà Vũ Thanh Hoa bức xúc với cán bộ phường Văn Miếu khi làm giấy khai chứng tử.

Sau thời gian xác minh, điều tra dấu hiệu tiêu cực tại UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố đã có báo cáo về kết quả kiểm tra về việc giải quyết thủ tục hành chính của bà Vũ Thanh Hoa.

7. Khởi tố thợ hàn trong vụ cháy xưởng bánh làm 8 người tử vong

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Ngày 2/8,Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội  đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Kiều Tiến Vinh, 31 tuổi, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Ông Vinh được xác định là thợ hàn thực hiện công việc hàn xì tại xưởng bánh khi xảy ra vụ cháy làm 8 người chết ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định có thể do trong quá trình sửa chữa hàn xì, ông Vinh đã làm bắn tia lửa điện vào vật liệu dễ cháy làm cháy xưởng.

8.  Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Ảnh mưa lũ tại Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La.
Ảnh mưa lũ tại Sơn La. Ảnh: Báo Sơn La.

Tuần qua, tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, tại một số địa phương đã xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, cơ sở hạ tầng của nhân dân và Nhà nước, đặc biệt là tại các huyện Mường La, tỉnh Sơn La và Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Sau khi kiểm tra, thị sát thiệt hại do lũ quét tại các tỉnh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đối với đồng bào và chính quyền địa phương, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn; biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân địa phương trong việc khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới