Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Khai mạc Hội nghị Trung ương 6; Phiên họp thường kỳ của chính phủ tháng 9/2017; Xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản;  Kết luận sai phạm của cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

1. Khai mạc Hội nghị Trung ương 6

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TTXVN

Sáng 4/10, Hội nghị trung ương 6 khai mạc và dự kiến kéo dài tới hết ngày 10/10. Hội nghị bàn thảo việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản, vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, cùng với một số vấn đề quan trọng khác, và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

2. Ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào Ban bí thư

Ông Nguyễn Xuân Thắng (trái) và Phan Đình Trạc được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 12.

Ông Nguyễn Xuân Thắng (trái) và Phan Đình Trạc được bầu vào Ban bí thư Trung ương Đảng khóa 12. 

Ngày 6/10, tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng dưới sự điều hành của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận, bầu bổ sung hai Ủy viên Ban bí thư khóa 12.

Hai nhân sự mới là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

3. Bí thư Đà Nẵng bị cách chức, thôi Ủy viên Trung ương
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 6/10, Ban chấp hành Trung ương Đảng kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Trước khi đi đến quyết định trên, Trung ương đã nghe tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh và nhận thấy trên cương vị người đứng đầu cấp ủy thành phố, ông này chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy.

Cá nhân ông Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên.

Trung ương xác định những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4. Phiên họp thường kỳ của chính phủ tháng 9/2017
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017.

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật những kết quả kinh tế-xã hội khá toàn diện mà đất nước ta đạt được trong 9 tháng năm 2017. Nổi bật là tăng trưởng GDP có bước đột phá (quý III tăng 7,46%); kinh tế vĩ mô ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia được cải thiện vượt bậc. Theo Thủ tướng, trước những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, nhiều khả năng đây là sẽ năm đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành toàn diện 13 chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, mặc dù kết quả đáng mừng, song để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

5. Xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Châu Thị Thu Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đến tháng 6/2015, Quốc hội ra Nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà Nga. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam
Châu Thị Thu Nga từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đến tháng 6/2015, Quốc hội ra Nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà Nga. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Sáng  2/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. 9 đồng phạm cùng hầu tòa với bị cáo Châu Thị Thu Nga, trong đó 4 bị cáo nguyên là phó tổng giám đốc Housing Group, gồm: Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi), Lê Hồng Cương (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổi) và Phan Thanh Tuyên (57 tuổi). 

Hai bị cáo nguyên là giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group là Nguyễn Thị Tình (57 tuổi) và Lưu Thị Thúy (34 tuổi).  Ba bị cáo còn lại là Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi) và Đinh Phúc Tiếu (57 tuổi), Đoàn Thanh Thủy (35 tuổi), đều nguyên quyền kế toán trưởng Housing Group.

Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Xuân Thu - thẩm phán TAND TP Hà Nội - làm chủ tọa. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.  Dự kiến phiên xét xử kéo dài trong 20 ngày.

6. Kết luận sai phạm của cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng

Ông Mai Đăng Hiếu - Nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.
Ông Mai Đăng Hiếu - Nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.

Chiều 2/10, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Mai Đăng Hiếu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng 2 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Ngoại vụ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ kiêm Phó Trưởng Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo - Nhật Bản.

Theo đó, ông Hiếu đã để cho vợ là bà Nguyễn Thị Lữ Trang đứng tên góp 51% vốn điều lệ để liên doanh với người Nhật Bản tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xin Chào nhưng trên thực tế không góp vốn như đã cam kết.

Ngoài ra, trong báo cáo giải trình lần đầu về việc bà Trang tham gia góp vốn, cổ phần trong các doanh nghiệp, ông Hiếu đã báo cáo thiếu 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Ngôi sao Châu Á và Công ty TNHH Ngon và Đẹp. Nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng có hành vi hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người nước ngoài bằng hợp đồng cho thuê đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

7. Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển thành công 3 Vụ trưởng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 3 tân vụ trưởng. (Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 3 tân vụ trưởng. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Trong hai ngày (30/9 và 1/10), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thi tuyển các chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở Đảng và Vụ Địa phương III.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Phạm Minh Chính nêu rõ: Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là chủ trương lớn của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau khi có chủ trương này, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, hướng dẫn triển khai Đề án tại 14 bộ, ban, ngành và 22 địa phương, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương.

Ngay sau khi công bố kết quả, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí nói trên. Quyết định có hiệu lực từ 1/10/2017, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm./.

8. Hủy quyết định bổ nhiệm vụ phó 26 tuổi

BCĐ Tây Nam Bộ huỷ các quyết định liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng…
BCĐ Tây Nam Bộ huỷ các quyết định liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng…

Chiều 5/10, ông Sơn Minh Thắng- Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết đã ký hủy 3 quyết định liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, Nguyên Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.  

3 quyết định được ký hủy, không còn hiệu lực kể từ ngày 2/10/2017 là: Quyết định 546 ngày 4/6/2014 do ông Nguyễn Thanh Hải - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ  ký về việc tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng làm công chức của Ban. Ông Hoàng được tuyển dụng không thông qua thi tuyển, bố trí làm ở bộ phận Nghiên cứu – Tổng hợp, được hưởng 85% lương theo ngạch chuyên viên, thời gian tập sự 12 tháng.

Quyết định 728a ngày 24/7/2015 cũng do ông Nguyễn Thanh Hải ký về việc công nhận hết thời gian tập sự công chức và Quyết định 824 ngày 15/1/2016 do ông Nguyễn Quốc Việt - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ký về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

9. Tai nạn thảm khốc ở Tây Ninh

Chiếc xe 16 chỗ hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Tây Ninh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tây Ninh

Vào khoảng 4g sáng 2/10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi hai xe khách đối đầu nhau khiến 6 người chết tại chỗ.

Vụ việc xảy ra trên đường 748 đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu. Tại hiện trường, xe ô tô 16 chỗ BKS 67B-004.57 đi theo hướng từ TP.HCM về Tây Ninh hư hỏng nặng, toàn bộ phần vỏ bên phải xe biến mất hoàn toàn. Tài xế điều khiển xe chết tại chỗ.

Trong khi đó, xe ô tô 35 chỗ BKS 70B-015.23 theo hướng ngược lại bị hư hỏng phần đầu. Được biết ngoài tài xế xe 16 chỗ, 5 hành khách khác cũng đã chết ngay tại hiện trường. 10 người bị thương được đưa đến điều trị tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và H. Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh).

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới