Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân; Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được phân công nhiệm vụ mới;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng .
Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 10/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc thành lập các đoàn kiểm tra, cho rằng đây là việc làm rất cần thiết. Qua kiểm tra cho thấy công tác xây dựng Đảng trên thực tế đã được coi trọng hơn, việc triển khai Nghị quyết 04 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, bài bản và theo đúng kế hoạch.

2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu
Sáng 9/4, tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân Việt Nam. Đây là dịp để nông dân đề xuất, kiến nghị trực tiếp với người đứng đầu Chính phủ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm phát triển nhanh, bền vững lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Khoảng 600 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, các cơ quan ban, ngành tỉnh Hải Dương; lãnh đạo 63 hội nông dân các tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tham dự.

Phát biểu mở đầu buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều quan trọng nhất của cuộc gặp là tháo gỡ trực tiếp những vấn đề khó khăn cho nông dân. "Chúng ta đang có thành quả nông nghiệp tốt nhưng như thế chưa đủ, chúng ta còn nhiều tiềm năng để phát triển, phải tìm cách tháo gỡ mọi khó khăn để phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống người dân"- Thủ tướng nhấn mạnh.

3. Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn được phân công nhiệm vụ mới

Ông Ngô Văn Tuấn – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Sau khi bị cách chức Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Văn Tuấn nhận nhiệm vụ mới tại Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.

Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Ngô Văn Tuấn đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phân công công việc mới với vị trí là tổ trưởng tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.

Được biết, Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm phó ban. Ban có chức năng đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các huyện về quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở.

4. Xét xử phúc thẩm cựu đại biểu quốc hội Châu Thị Thu Nga

Bị cáo Châu Thị Thu Nga tại phiên xử sơ thẩm.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga tại phiên xử sơ thẩm.
Ngày 10/4, Tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga (nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group) cùng các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội). 
Trước đó vào tháng 10-2017, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bản án tù chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
5. Bộ Chính trị cảnh cáo ông Trần Quốc Cường
Ông Trần Quốc Cường. Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử
Ông Trần Quốc Cường. Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử
Trong 2 ngày (11-12/4), tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đã nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu Cần (B41), Tổng Cục tình báo, Bộ Công an (giai đoạn 2009 - 2012).

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường bằng hình thức cảnh cáo.

6. Kỷ luật cán bộ chủ chốt một số địa phương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắc Nông, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau, Sóc Trăng, Quảng Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ chủ chốt địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Thu Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy bằng hình thức cảnh cáo.

UBKT Tỉnh ủy Cà Mau vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Đoàn Tấn Sỹ, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính đảng, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau.

UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Võ Phước Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành và đồng chí Nguyễn Thanh Tiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu.
UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Hiếu Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình bằng hình thức khiển trách.

Tin mới